Đến quần đảo Hải Tặc, du khách có thể tham quan, khám phá tại các địa điểm như hòn Tre (còn gọi là hòn Đốc), Tre Nhỏ, Tre Vinh, Đồi Mồi Lớn, Đồi Mồi Nhỏ, hòn Giang, hòn Đước, hòn Ụ... Hải Tặc có các bãi tắm đẹp, nhất là Bãi Bắc có cát trắng dài, cảnh đẹp hoang sơ. Quần đảo này có khí hậu quanh năm mát mẻ, nguồn nước trong xanh, cát trắng trải dài trên các bờ biển, ít chịu ảnh hưởng lớn từ các cơn bão. Ở đây có hơn 80 bè nuôi cá trên biển cho du khách tham quan và chụp ảnh. Để đến quần đảo này có 2 phương tiện vận chuyển hành khách là tàu Minh Nga và tàu Superdong. Thời gian chạy cố định 3 chuyến/ngày. Riêng các ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, tết, các tàu chạy tăng chuyến trong ngày tùy theo nhu cầu của khách.

Du khách trải nghiệm câu cá. Ảnh: HẠNH CHÂU
Anh Đỗ Văn Tú - Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tú Triệu Phú, chủ khu Treasure Hải Tặc Resort cho biết: “Toàn khu có hơn 9ha, sức chứa 140 người. Khoảng 2 năm nay, lượng khách tăng gấp 3 lần cho nên tiềm năng du lịch trên đảo còn rất lớn. Sắp tới, tôi sẽ đầu tư thêm 150 phòng, sức chứa 400 khách và nhiều hạng mục để tạo sức hấp dẫn cho khách”.
Chở chúng tôi ra đảo câu cá, phục vụ cháo mực, hàu búa trên tàu, anh Nguyễn Chí Thành, ngụ xã Tiên Hải chia sẻ: “Tôi có hơn 40 năm theo nghề sống nhờ biển. Gần đây du khách đến đông, dân biển mừng lắm, kéo theo nhiều dịch vụ phát triển”. Anh Nguyễn Văn Muộn - nhân viên quán Hương Đảo chia sẻ: “Du khách đến đây quanh năm, nhưng nhiều nhất vào ngày lễ và cuối tuần. Tôi rảnh thì phụ quán ăn và kiêm việc chở du khách đi câu mực, câu cá, lặn, tắm biển…”.
Các đảo ở Hải Tặc vốn còn rất hoang sơ nên du khách có thể trải nghiệm cuộc sống bình dị trên đảo cùng ngư dân, mang theo lều cắm trại trên bãi biển. Ngoài ra, du khách cùng đi đánh bắt hải sản, trải nghiệm nghề nuôi cá lồng bè trên biển và cùng nấu nướng, ăn uống, câu cá, câu mực. Thời điểm ra quần đảo Hải Tặc du lịch, trải nghiệm đẹp nhất là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Vì khoảng thời gian này, biển khá êm gió, nước biển trong xanh.
.jpg)
Du khách trải nghiệm tắm biển. Ảnh: HẠNH CHÂU
Ủy ban nhân dân xã Tiên Hải cho biết, tổng số lượt khách tham quan năm 2025 đạt 75.231 lượt. Để phục vụ nước sạch cho người dân và du khách, xã Tiên Hải có 1 hồ chứa nước ngọt với công suất 50.000m3 và 1 hồ chứa nước ngọt công suất 40.000m3 của Đại đội hỗn hợp Bộ binh 7. 2 hồ chứa nước ngọt này đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt hằng ngày cho người dân trên đảo và các cơ sở kinh doanh phục vụ khách du lịch trên địa bàn xã. Ngoài việc sử dụng nước bơm từ hồ chứa nước ngọt, xã vận động nhân dân tích trữ nước mưa bằng bồn chứa, hầm chứa nước để cung cấp lượng nước sinh hoạt cho du khách. Đến nay, đa số các cơ sở kinh doanh du lịch đều có bồn chứa nước tích trữ từ 5 - 15m3 nước/hộ.
Thông qua chương trình phát triển du lịch biển, đảo, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kết cấu hạ tầng như đường giao thông, lưới điện quốc gia, nước sinh hoạt, cầu cảng… nơi đây được đầu tư khá đồng bộ. Tuy nhiên, do số lượng du khách đến trong năm chủ yếu vào các dịp lễ, tết, nghỉ hè chưa ổn định thường xuyên nên hộ kinh doanh vẫn còn e ngại đầu tư cơ sở vật chất. Do vốn đầu tư, nâng cấp, số ít hộ chưa thật sự am hiểu nhiều về hoạt động du lịch, hoạt động mang tính tự do thiếu chuyên nghiệp, chất lượng phục vụ còn hạn chế. Số du khách lưu trú qua đêm tại đảo còn ít do chưa có các loại hình vui chơi, giải trí, mua sắm nhất là ban đêm. Nguồn vốn đầu tư du lịch của các hộ kinh doanh còn hạn chế, chỉ đầu tư quy mô nhỏ lẻ chất lượng chưa cao, nên cần đầu tư nhiều hơn để níu chân du khách.
HẠNH CHÂU