Không ngừng lớn mạnh
Sau 50 năm hoạt động, Antesco (nhà sản xuất (SX) ngành hàng công nghiệp chế biến nông sản rau củ quả nhiệt đới của Việt Nam) đã trở thành người bạn thân thiết của nông dân Việt Nam, đặc biệt là nông dân An Giang; tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nông dân.
Từ một cơ sở nhỏ chế biến rau quả, sau 50 năm, Antesco đã phát triển thành doanh nghiệp (DN) hàng đầu trong lĩnh vực chế biến rau quả đông lạnh IQF tại ĐBSCL và khu vực phía Nam. Công ty có 4 nhà máy hiện đại tại An Giang và tỉnh Lâm Đồng. Tổng công suất chế biến 75.000 tấn thành phẩm mỗi năm, tương đương hơn 130.000 tấn nguyên liệu, đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường quốc tế.

Antesco mang nông sản Việt ra thị trường thế giới
Năm 2024 đánh dấu bước phát triển ngoạn mục, khi công ty đạt doanh thu hơn 1.400 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so năm 2023. Lợi nhuận 87 tỷ đồng, tăng 76 tỷ đồng, đưa Antesco vươn lên vị trí “tốp đầu” trong ngành XK nông sản đông lạnh Việt Nam. Antesco còn đột phá XK xoài sang Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Công ty đã tiêu thụ 28.000 tấn xoài nguyên liệu, tương đương gần 14.000 tấn xoài thành phẩm đông lạnh XK. Với số lượng này, Antesco trở thành công ty XK xoài số 1 thế giới. Các sản phẩm khác như đậu nành rau, bắp non cũng được thị trường quốc tế ưa chuộng.
Tại An Giang, công ty hợp tác chặt chẽ với nông dân, phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đảm bảo nguồn cung ổn định, chất lượng trên 10.000ha diện tích vùng trồng bao tiêu và liên kết đạt tiêu chuẩn XK: GlobalGAP, VietGAP... Hệ sinh thái vùng trồng trải dài các tỉnh ĐBSCL và Tây Nguyên… Đặc biệt, 50% diện tích vùng trồng áp dụng công nghệ canh tác bền vững.
Antesco tập trung nâng cao giá trị nông sản bằng áp dụng công nghệ tiên tiến đạt các chứng nhận quốc tế, giúp nông dân có thu nhập ổn định. Hợp tác chặt chẽ với hơn 5.000 hộ nông dân An Giang, giúp nông dân tăng thu nhập lên đến 20% so canh tác truyền thống. Hoạt động SX - kinh doanh của Antesco góp phần tạo ra hơn 20.000 việc làm cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Công ty không ngừng mở rộng quy mô hợp tác với nông dân phát triển vùng nguyên liệu sạch theo hình thức bao tiêu. Antesco đã hợp tác hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm với hơn 1.000 hợp tác xã, liên kết SX hơn 5.000 hộ nông dân, diện tích hơn 10.000ha rau quả chủ lực như bắp non, đậu nành rau, xoài keo… Với chiến lược bài bản, tầm nhìn dài hạn, Antesco đã xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ SX, chế biến, XK.
Phát triển cùng cộng đồng
Đối với nông dân và địa phương, Antesco không chỉ là DN, còn là người bạn đồng hành tin cậy, qua việc cam kết hỗ trợ toàn diện từ cung cấp giống, hỗ trợ vốn, kỹ thuật trồng trọt, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đến bao tiêu 100% sản phẩm đầu ra theo giá hợp đồng đã ký trước khi xuống giống. Chính sách công nợ đến khi thu hoạch giúp bà con an tâm SX, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo thu nhập ổn định.

Antesco liên kết sản xuất với hơn 5.000 hộ nông dân
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Antesco Đinh Hùng Dũng chia sẻ: “Với 4 nhà máy (Bình Khánh, Mỹ An, Bình Long, B’Laofood) đạt chuẩn quốc tế, mỗi sản phẩm của Antesco đều kết tinh của công nghệ, sự tỉ mỉ và tâm huyết. Hàng năm, trên 100.000 tấn nguyên liệu được SX và XK đến hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những con số đó khẳng định vị thế của một trong những DN XK rau quả hàng đầu Việt Nam”.
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh: “Tỉnh đang tập trung đưa từ SX nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Đóng góp của Antesco cũng như các DN về công nghiệp chế biến hết sức quan trọng với tỉnh. Tỉnh mong muốn Antesco, các DN tiếp tục đầu tư nghiên cứu khoa học, cùng tỉnh phát triển công nghiệp chế biến để các sản phẩm từ nông nghiệp của An Giang được chế biến sâu nhất và đưa ra thị trường thế giới”.
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Hiệp: “Antesco đã có bước thay đổi rất mạnh mẽ trong phát triển mô hình liên kết với hợp tác xã, tổ hợp tác… theo chuỗi giá trị ngành hàng, giúp hàng ngàn nông dân tham gia và đem lại thu nhập khá cao, ổn định. Công ty luôn năng động, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, khơi thông được điểm nghẽn trong XK nông sản hiện nay mà các DN XK rau quả đang gặp phải. Đặc biệt, công ty cùng ngành nông nghiệp trực tiếp gặp gỡ nông dân tuyên truyền, vận động, để mối liên kết SX, tiêu thụ bền chặt, sản phẩm nông dân làm ra ổn định, phù hợp thị trường XK; tạo giá trị cao và đảm bảo được lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, tạo tiếng vang cho liên kết bền vững”.
Tổng Giám đốc Công ty Antesco Nguyễn Hoàng Minh chia sẻ: “50 năm thành lập, Antesco đã hiện thực hóa khát vọng tiên phong trong ngành nông sản, đồng hành cùng nông dân và đưa nông sản Việt vươn xa. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ xuất khẩu sang hơn 40 nước như hiện tại, mà sẽ vươn xa đến nhiều thị trường tiềm năng khác, đưa thương hiệu nông sản Việt hiện diện rộng khắp trên bản đồ thế giới”.
|
HẠNH CHÂU