HĐND tỉnh An Giang khai mạc Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025

29/12/2025 - 10:48

 - Sáng 29/12, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành dự kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp đầu tiên sau sáp nhập tổ chức phiên chất vấn

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 không chỉ quyết định các nhiệm vụ thường xuyên, mà còn có ý nghĩa cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu và cách thức tổ chức thực hiện trong giai đoạn phát triển tiếp theo của tỉnh, quyết định những vấn đề có tính nền tảng, tạo cơ sở để triển khai nhiệm vụ của năm đầu nhiệm kỳ mới và định hướng phát triển cho cả giai đoạn 2026 - 2030.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình làm việc của kỳ họp.

Theo chương trình kỳ họp, trong thời gian làm việc 1 ngày rưỡi, HĐND tỉnh An Giang xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng, tập trung vào 4 nhóm vấn đề. Theo đó, kỳ họp xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh; kết quả hoạt động giám sát và theo dõi, đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhằm đánh giá toàn diện hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, củng cố vai trò đại diện, phản ánh tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2025, nhiệm vụ năm 2026.

Kỳ họp xem xét các báo cáo của UBND tỉnh An Giang và các cơ quan tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, làm cơ sở để HĐND tỉnh đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, kịp thời nhận diện những vấn đề cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong giai đoạn tới.

Xem xét, quyết định các nghị quyết quan trọng, trọng tâm là Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và các nghị quyết về tài chính - ngân sách, đầu tư công, các cơ chế, chính sách nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ mới; qua đó xác định mục tiêu, định hướng phát triển, thứ tự ưu tiên và phương thức huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới, bảo đảm tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho biết: “Kỳ họp thực hiện quyền giám sát thông qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn - đây là kỳ họp đầu tiên sau sáp nhập tổ chức phiên chất vấn nhằm tập trung làm rõ những vấn đề phát sinh từ thực tiễn mà cử tri và nhân dân quan tâm, yêu cầu các cơ quan chức năng và người đứng đầu giải trình, cam kết giải pháp khắc phục, qua đó tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thời gian tới”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Tăng trưởng kinh tế đứng đầu đồng bằng sông Cửu Long

Tại kỳ họp, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, kinh tế - xã hội tỉnh An Giang năm 2025 phát triển tích cực, nhiều ngành, lĩnh vực tăng trưởng cao so cùng kỳ. Theo công bố của Cục Thống kê, tăng trưởng kinh tế tỉnh An Giang năm 2025 tăng 8,39% (đứng thứ nhất đồng bằng sông Cửu Long và 14/34 tỉnh, thành cả nước).

Năm 2025, ước thực hiện đạt và vượt 24/26 chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra, trong đó, có 11 chỉ tiêu vượt, 13 chỉ tiêu đạt và 2 chỉ tiêu chưa đạt (tốc độ tăng trưởng GRDP; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội).

Quang cảnh kỳ họp.

Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2025 ước đạt 25.188 tỷ đồng. Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, đảm bảo chi cho an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Tổng chi ngân sách năm 2025 ước đạt 55.566 tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư phát triển 20.896 tỷ đồng.

An Giang tập trung rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cập nhật các định hướng phát triển mới theo đặc thù địa bàn và lĩnh vực, để đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án. Tập trung thúc đẩy đô thị hóa gắn với phát triển kinh tế đô thị, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang và nâng cao chất lượng quản lý đô thị tại các trung tâm động lực, như: Long Xuyên, Rạch Giá, Châu Đốc, Hà Tiên và Phú Quốc. Năm 2025, hệ thống đô thị toàn tỉnh có 38/48 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt 45,4%, vượt 2% kế hoạch.

Tin và ảnh: THU OANH - DUY ANH