Hi hữu: Rồng Komodo sinh ba bên trong sở thú Ấn Độ

25/03/2020 - 09:21

Một cá thể rồng Komodo đã sinh ba mà không cần giao phối với con đực bên trong sở thú ở Mỹ.

 Rồng Komodo cái sinh ba bên trong sở thú

Sở thú Chattanooga ở Tennessee, Mỹ đã rất vui mừng khi tuyên bố về trường hợp cá thể cái rồng Komodo sinh ba trong môi trường nuôi nhốt.

Trên trang Facebook cá nhân, họ tuyên bố con rồng cái có tên Ϲharlie đã sinh con mà không cần giao phối với cá thể đực.

Ba con mới sinh đều là con đực, được đặt tên lần lượt là Onyx, Jɑsper và Flint.

Trước đó, sở thú đã cố gắng nhân giống Charlie với con đực Kadal cùng ở trong môi trường nuôi nhốt. Tuy nhiên, có vẻ như Charlie miễn nhiễm với sự quyến rũ của Kroe, dẫn đến kết quả không thành công.

Trong tự nhiên, rồng Komodo chủ yếu sống biệt lập và thường trở nên hung dữ khi được tiếp cận. Con cái khá mạnh mẽ, có xu hướng chống lại những nỗ lực giao phối từ con đực.

Rồng Komodo cái mang nhiễm sắc thể giới tính WZ, trong khi con đực mang nhiễm sắc thể giới tính ZZ. Một khi sự tự sinh sản xảy ra, mẹ chỉ có thể tạo trứng WW hoặc ZZ, là cá thể đực.

Trong hoang dã, rồng Komodo trưởng thành thường nặng khoảng 70 kg mặc dù những cá thể nuôi nhốt thường nặng hơn. 

Đây là loài thằn lằn khổng lồ, lớn nhất trên thế giới hiện nay. Rồng Komodo được cho là có quan hệ mật thiết với loài khủng long đã tuyệt chủng cách đây hàng triệu năm.

Theo Infonet