
Tín đồ Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đẩy mạnh công tác xã hội, từ thiện trong và ngoài địa phương.
Trưởng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa Nguyễn Ngọc Trác cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã đoàn kết, lãnh đạo, điều hành trong toàn bộ hệ thống Phật hội, các Gánh, cơ sở thờ tự và toàn thể thân bằng thực hiện tôn chỉ “Tu nhân - Học Phật” và đường hướng hành đạo “Hành tứ ân - Sống hiếu nghĩa - Vì đại đoàn kết toàn dân tộc”.
Cùng với đó, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch hoạt động Phật sự theo đúng truyền thống, giáo lý chân truyền của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Hiến chương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, nội quy, quy chế trong hệ thống Phật hội và quy định của pháp luật…
Đặc biệt, hoạt động từ thiện, xã hội được Trung ương Phật hội, các Gánh đạo đẩy mạnh triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa, nhất là hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, tham gia cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phát triển kinh tế - xã hội.
Ông Nguyễn Ngọc Trác cho biết, nhiệm kỳ qua Ban Xã hội - Từ thiện đã vận động nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh trên 24 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này đã tặng trên 31.000 phần quà (nhu yếu phẩm) cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 8,9 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa 27 căn nhà, kinh phí trên 840 triệu đồng.
Bên cạnh đó, đóng góp vào quỹ vì người nghèo, quỹ cây mùa xuân, quỹ khuyến học, ủng hộ đồng bào bị thiên tai; xây dựng, sửa chữa cầu, đường nông thôn; ủng hộ quỹ phòng, chống COVID-19, quỹ vaccine… với số tiền gần 4,1 tỷ đồng.
Tại Đại hội đại biểu Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa trong những năm qua. Đồng thời, khẳng định những hoạt động Phật sự của Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa như những đóa sen nở giữa đời thường, là đạo hạnh viết bằng hành động; ghi nhận vai trò tích cực của Phật hội trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng quê hương thanh bình, phát triển và nghĩa tình.
Đồng chí Lê Trung Hồ mong muốn thời gian tới, Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa sẽ tiếp tục hướng dẫn các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo đúng quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của thân bằng; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào ở địa phương; xây dựng và thực hiện tốt phương châm “tốt đời, đẹp đạo”. Ban Trị sự cần lãnh đạo, chỉ đạo chức sắc, chức việc và thân bằng toàn đạo tiếp tục thực hiện tốt phương châm cốt lõi: “Hành tứ ân - Sống hiếu nghĩa - Vì đại đoàn kết toàn dân tộc”.
Bài và ảnh: ĐỨC TOÀN