Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang: Thực hiện tốt phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”

27/01/2021 - 03:36

 - Năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Thực hiện tốt phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, hội đã tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh của các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, góp phần tạo việc làm, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho phụ nữ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng quà cho Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện biên giới phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Lê Bích Phượng trao nhà Nghĩa tình phụ nữ cho chị Nèang Bô Ry (Chi hội trưởng phụ nữ ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư, Tịnh Biên)

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang Lê Bích Phượng cho biết, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”, qua triển khai, phát động, các cấp hội, hội viên, phụ nữ đã có 818 hành động thiết thực dành cho phụ nữ và trẻ em. Điển hình như: vận động, hỗ trợ xây dựng mới 61 Mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo với tổng số tiền hơn 4,4 tỷ đồng (trong đó Hội LHPN tỉnh vận động cất mới 25 căn nhà, với tổng số tiền 1,225 tỷ đồng). Thành lập 28 mô hình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo, như: “Phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em”; “Phòng, chống đuối nước cho trẻ em”; “An toàn cho phụ nữ và trẻ em yếu thế”...

Hội LNPN tỉnh An Giang còn tích cực cùng địa phương xây dựng nông thôn mới; đào tạo nguồn, giới thiệu cán bộ nữ cho hệ thống chính trị; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, đồng hành cùng phụ nữ biên cương...

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Hội LHPN tỉnh An Giang đã chỉ đạo các cấp hội tăng cường phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, phụ nữ và người dân cách phòng, chống dịch bệnh; tranh thủ vận động hơn 1 tỷ đồng từ các nguồn lực để hỗ trợ hội viên, phụ nữ, người dân, các điểm cách ly tập trung; vận động và thành lập 175 tổ may khẩu trang vải, có 1.474 thành viên tham gia; phối hợp vận động 2.392 phần quà cho hộ nghèo, hộ bán vé số, tổng trị giá 760 triệu đồng; thăm và tặng nhu yếu phẩm cho các đồn biên phòng đang đứng chân trên địa bàn các huyện biên giới… với số tiền hơn 400 triệu đồng, qua đó kịp thời hỗ trợ, động viên khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh nơi tuyến đầu biên giới.

Biểu dương những kết quả đạt được của Hội LHPN các cấp năm 2020, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam ghi nhận: “Hội đã tham mưu giải quyết tốt những nhiệm vụ đột xuất của địa phương và Trung ương hội; thực hiện tốt công tác vận động hỗ trợ miền Trung bị ảnh hưởng do lũ lụt; thực hiện mô hình điểm “Giáo dục hành động thực hiện an toàn giao thông”; thành lập mô hình phụ nữ đi làm ăn xa nội tỉnh tham gia công tác hội; vận động 717 triệu đồng thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Thực hiện tốt chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, các cấp hội đã tổ chức 178 hoạt động truyền thông, 12 buổi tọa đàm, 17 diễn đàn, thành lập 12 mô hình để thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em...”.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội khẩn trương chuẩn bị văn kiện tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội các cấp đáp ứng yêu cầu. Lựa chọn, xây dựng đội ngũ các chi, tổ trưởng phụ nữ tâm huyết, trách nhiệm, có khả năng tuyên truyền, vận động, có uy tín, điều kiện tham gia công tác hội một cách hiệu quả, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghiên cứu, tìm giải pháp, cách làm hay thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia hoạt động hội; phát huy vai trò hội viên nòng cốt, huy động nội lực và sức mạnh của hội viên, phụ nữ góp phần thực hiện tốt khâu đột phá “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ”, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp...

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

 

Liên kết hữu ích