Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Phú lần thứ 9

19/07/2022 - 09:46

 - Ngày 19/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Phú (tỉnh An Giang) khóa VII (nhiệm kỳ 2020-2025) tổ chức hội nghị lần thứ 9 (mở rộng), để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2022.

Quang cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện An Phú đạt trên 345 tỷ đồng (54% kế hoạch năm), tăng gần 7% so cùng kỳ; giá trị hàng hóa xuất,  nhập khẩu qua biên giới tại các cửa khẩu đạt 659 triệu USD; tổng thu ngân sách nhà nước 300 tỷ đồng. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện kịp thời, góp phần đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện thường xuyên, nhất là công tác tiêm vaccine phòng COVID-19. Tỷ lệ người dân trên 18 tuổi được tiêm vaccine mũi nhắc lại trên 54%, mũi 2 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt trên 92%; triển khai tiêm vaccine mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt trên 90% và tiêm mũi 2 đạt gần 30%... Công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng đạt nhiều kết quả quan trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an ninh biên giới được đảm bảo.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú Phùng Minh Tân yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cần phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra...

Tin, ảnh: HỮU HUYNH