.jpg)
PGS.TS Huỳnh Quang Tín và nông dân Trần Thanh Hùng thực hiện đánh giá trên ruộng

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ đang xem xét, đánh giá các giống lúa tại ruộng thực nghiệm

Đại diện nông dân sản xuất lúa trên vùng đất phèn đang xem xét đánh giá các giống lúa từ 4 mô hình thực nghiệm

Các giống lúa tại mô hình thực nghiệm cho năng suất cao, chống chịu tốt với biến đổi khí hậu

PGS.TS Huỳnh Quang Tín và nông dân Trần Thanh Hùng lắng nghe đại diện cơ quan chức năng và nông dân đánh giá về triển vọng các giống lúa

Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến đánh giá, đóng góp từ các cơ quan chức năng và nông dân
Hội thảo do PGS.TS Huỳnh Quang Tín (Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL) chủ trì. Đến dự còn có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trung tâm Kỹ thuật dịch vụ nông nghiệp tỉnh; các trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật, chính quyền địa phương và bà con nông dân các tỉnh khu vực ĐBSCL cùng tham gia đánh giá.
Mục đích của hội thảo để lựa chọn giống lúa thích nghi cho khu vực đất phèn vùng Tứ giác Long Xuyên. Hội thảo nằm trong khuôn khổ của đề tài Đa dạng dinh học cho những cơ hội, sinh kế và phát triển ở Việt Nam (BOLD) trong vụ đông xuân 2024 - 2025. Theo đó, có 4 mô hình thử nghiệm được thực hiện tại ruộng lúa của ông Hùng gồm các giống lúa được mang tên “Nông dân (ND)” từ 1 đến 40. Đây là giống do nông dân các tỉnh ĐBSCL kết hợp với Trường Đại học Cần Thơ hợp tác tuyển chọn từ năm 2018 đến nay.
Qua hội thảo giúp các cơ quan chức năng cùng nông dân xem xét tất cả các giống lúa đang trồng thử nghiệm, chọn ra giống xuất sắc nhất để sau đó làm thủ tục công nhận và lưu hành trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với những giống phù hợp cho vùng đất phèn vùng Tứ giác Long Xuyên.
MINH HIỂN