Hội thảo đánh giá chọn giống lúa triển vọng

30/11/-0001 - 00:00

 - Ngày 1/8, tại ruộng lúa của nông dân Trần Thanh Hùng, Tổ Nhân giống Núi Voi (TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Cần Thơ) phối hợp Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang tổ chức hội thảo đánh giá giống lúa triển vọng.

Trên 30 nông dân thuộc Tổ Nhân giống Núi Voi tham gia hội thảo

Đề tài có sự tham gia của nhà khoa học, cán bộ và nông dân

PGS.TS Huỳnh Quang Tín, Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long (Đại học Cần Thơ) có 24 năm gắn bó với An Giang qua chương trình chọn tạo giống cộng đồng

Tiêu chí lựa chọn là giống có tiềm năng, cho năng suất cao, chống chịu được bệnh đạo ôn và rầy phấn trắng, hạt lúa dài, phù hợp  những tiêu chuẩn xuất khẩu

Việc đánh giá, chọn lựa những giống thích nghi tại các vùng sinh thái khác nhau ở Việt Nam, như: Tây Bắc, Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và các tỉnh ĐBDCL…

Kết thúc hội thảo, cán bộ khuyến nông và nông dân đã chọn được 6 giống lúa triển vọng, gồm: ND2, ND11, ND3, ND1, N25, N26…

Hội thảo nằm trong khuôn khổ của đề tài “Đa dạng sinh học, cơ hội - sinh kế và phát triển tại Việt Nam (BOLD), do tổ chức Global Crop Diversity Trust (Quỹ Quốc tế đa dạng cây trồng toàn cầu) hợp tác Trường Đại học Cần Thơ thực hiện trong 2 năm 2023 – 2024.

Vụ hè thu 2024, Tổ Nhân giống Núi Voi được dự án đưa trồng thử nghiệm 30 giống lúa mới. Kết quả hội thảo, nông dân và cán bộ địa phương đã đánh giá, chọn được 6 giống lúa triển vọng gồm: ND2, ND11, ND3, ND1, N25, N26. Đây là những giống tốt hơn giống đối chứng (OM.5451, IR 64). Trong số này, 2 giống tiềm năng nhất, có khả năng nhân rộng là giống ND2, ND11.

Tiêu chí lựa chọn là giống có tiềm năng, cho năng suất cao, chống chịu được bệnh đạo ôn và rầy phấn trắng, hạt lúa dài, phù hợp những tiêu chuẩn xuất khẩu. Cứng cây (hạn chế đỗ ngã), để dễ dàng thu hoạch bằng hình thức cơ giới hóa. An Giang là 1 trong 10 tỉnh của cả nước tham gia đề tài, với hoạt động chọn giống lúa.

Đề tài có sự tham gia của nông dân, cán bộ địa phương và nhà khoa họcn để chọn và phát triển giống lúa mới, mang lại hiệu quả thiết thực cho quá trình sản xuất lúa thích ứng với biến đổi khí hậu tại các vùng sinh thái đang thực hiện đề tài ở Việt Nam.

MINH HIỂN