Hội viên phụ nữ Tri Tôn viếng mộ nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng

06/03/2025 - 13:54

 - Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2025), 1.985 năm Khởi nghĩa hai bà Trưng, nhằm giáo dục truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam trong hội viên phụ nữ, ngày 6/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tri Tôn tổ chức cho cán bộ, hội viên phụ nữ 15 xã, thị trấn du khảo về nguồn, thăm mộ chị Phan Thị Ràng (chị Sứ, thuộc Khu di tích lịch sử - thắng cảnh Hòn Ðất, tỉnh Kiên Giang).

Đoàn đã dành phút mặc niệm; dâng hương, hoa, quả trước ngôi mộ của liệt sĩ Phan Thị Ràng - người con gái anh hùng quê hương An Giang; tham quan khu trưng bày chiến tích chiến tranh chống Mỹ cứu nước của Nhân dân Hòn Đất; tìm hiểu quá trình hoạt động cách mạng của chị Ràng…

Chị Phan Thị Ràng sinh năm 1937, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại xã Lương Phi (huyện Tri Tôn). Năm 13 tuổi, chị tham gia Đội Thiếu niên cứu quốc, sau đó được giao nhiệm vụ trinh sát, phụ trách thanh vận, giao liên… Năm 1960, chị Ràng được phân công về hoạt động tại xã Thổ Sơn (huyện Hòn Đất).

Tháng 1/1962, địch tập trung hơn 2.000 quân đánh vào vùng căn cứ cách mạng ở Ba Hòn. Cuộc chiến đấu không cân sức giữa quân giải phóng và địch vô cùng ác liệt. Chị Phan Thị Ràng vừa liên lạc giữa các đơn vị trong khu căn cứ, vừa tổ chức vận động Nhân dân đấu tranh chính trị, binh vận… phối hợp các hoạt động quân sự tấn công địch. Rạng sáng 9/1/1962, trên đường đi làm nhiệm vụ, chị Ràng bị địch bắt. Từ mua chuộc, dụ dỗ đến dùng mọi cực hình tra tấn dã man nhưng chị kiên quyết không khai báo cơ sở cách mạng. Địch tức tối giết chết chị một cách hết sức tàn bạo. Chị hy sinh khi vừa mới bước sang tuổi 25, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng chí, đồng đội và người dân Ba Hòn.

Ngày 20/12/1994, đồng chí Phan Thị Ràng (Tư Phùng, chị Sứ) được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

ĐỨC TOÀN