Hơn 80.000 lượt khách đến Tri Tôn dịp lễ 2/9

04/09/2022 - 19:08

 - Ngày 4/9, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Trần Minh Giang cho biết, do có Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức ở miền Tây Nam Bộ, nên lượng du khách đổ về Tri Tôn tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.

 

Trải nghiệm Lễ hội khinh khí cầu huyện Tri Tôn

Kẹt xe đường vào Khu liên hợp thể thao du lịch Tà Pạ - Soài Chek

Ghi nhận từ ngày 1 đến 3/9/2022, có hơn 80.000 lượt khách đã đến huyện Tri Tôn. Trong đó, Khu liên hợp thể thao du lịch Tà Pạ - Soài Chek (nơi diễn ra Lễ hội khinh khí cầu huyện Tri Tôn năm 2022) thu hút hơn 40.000 lượt khách; khu ẩm thực hồ Ô Thum thu hút hơn 29.000 lượt khách; đồi Tức Dụp gần 6.000 lượt khách… Ngoài ra, tại 2 đêm hoa đăng khinh khí cầu tổ chức ở quảng trường Thái Quốc Hùng thu hút trên 4.000 lượt người dân và du khách đến tham gia.

Sáng 2/9, thời điểm khai mạc Lễ hội khinh khí cầu huyện Tri Tôn năm 2022, đã xuất hiện tình trạng kẹt xe kéo dài hàng giờ tại đường vào Khu liên hợp thể thao du lịch Tà Pạ - Soài Chek. Lần đầu tiên, các nhà nghỉ, phòng trọ trên địa bàn thị trấn Tri Tôn và các xã lân cận không còn phòng nghỉ cho khách.

Đến với huyện Tri Tôn dịp lễ Quốc khánh, du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hữu tình, có núi non, hồ nước đẹp, “check-in” nhiều điểm thú vị, xem và trải nghiệm bay khinh khí cầu, hòa mình trong điệu nhạc, điệu nhảy múa của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer; được thưởng thức các món ăn đặc sản như: Gà đốt lá chúc, cháo bò, đu đủ đâm, bò nướng, ếch nướng…

NGÔ CHUẨN