Huy động tàu thuyền tìm kiếm hai người bị sóng đánh rơi xuống biển

21/12/2020 - 13:57

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đề nghị hỗ trợ tìm kiếm hai nhân viên bị sóng đánh rơi xuống biển trong lúc đang làm nhiệm vụ tại Trạm Hải đăng Hòn Hải.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Sáng 21-12, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận có công văn khẩn gửi Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị hỗ trợ tìm kiếm hai nhân viên bị sóng đánh rơi xuống biển trong lúc đang làm nhiệm vụ tại Trạm Hải đăng Hòn Hải, đảo Phú Quý, Bình Thuận.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đề nghị Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huy động tàu Cảnh sát Biển, tàu Hải quân và các tàu thuyền đánh bắt công suất lớn của các tỉnh, thành lân cận để hỗ trợ tìm kiếm nhân viên mất tích vì hiện tại khu vực xảy ra sự cố thời tiết rất xấu, biển động mạnh.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục thông tin cho các đồn Biên phòng trong khu vực và phối hợp với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu huy động tàu thuyền đang hoạt động trên biển, tàu cá có công suất lớn của địa phương biết, để cùng hỗ trợ tìm kiếm.

Ủy ban nhân dân cùng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đảo Phú Quý tiếp tục huy động các tàu thuyền công suất lớn đang hoạt động trên biển, tổ đoàn kết trên biển của địa phương hoạt động gần khu vực tọa độ có nhân viên mất tích, hỗ trợ tìm kiếm.

Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết và Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phát trên sóng thông tin tìm kiếm cứu nạn để các tàu thuyền trong khu vực hoặc đi ngang vị trí tọa độ có nhân viên mất tích hỗ trợ tìm kiếm, cứu kịp thời nạn nhân nếu phát hiện.

Như đã đưa tin trước đó, vào lúc 6 giờ 10 phút ngày 21-12, hai nhân viên đang trực nhiệm vụ, kiểm tra các trang thiết bị hàng hải tại Trạm Hải đăng Hòn Hải cách Đông Nam đảo Phú Quý khoảng 36 hải lý, đã bị sóng đánh phủ, rơi xuống biển, mất tích.

Hai nhân viên được xác định là Đoàn Cao Trai (sinh năm 1971, ở Phú Long, Phan Thiết, Bình Thuận) và Võ Thành Nam ( sinh năm 1970, Cam Ranh, Khánh Hòa).

Hiện tại, khu vực Hòn Hải gió Đông Bắc mạnh cấp 6,7 giật cấp 8,9; sóng biển cao từ 4-5m, biển động mạnh./.

Theo NGUYỄN THANH (TTXVN)