Khắc ghi công ơn, gìn giữ mạch nguồn tri ân

25/06/2025 - 05:40

 - Tháng bảy là tháng của những trái tim cùng chung nhịp đập, hướng về ngày đầy ý nghĩa - Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) nhằm khẳng định truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

An Giang nghĩa tình đong đầy

Đã 78 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh ban bố chế độ hưu bổng, trợ cấp cho thân nhân tử sĩ, thương binh, bệnh binh, đánh dấu sự ra đời của Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được vun đắp từ xương máu, từ những hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ cha anh. Họ là những người con ưu tú của dân tộc, những anh hùng, liệt sĩ đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, những thương binh, bệnh binh mang trên mình những vết thương thời gian và những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã hiến dâng những khúc ruột của mình cho non sông.

“Mỗi tấc đất chúng ta đang sống, mỗi hạt gạo chúng ta đang ăn, mỗi tiếng cười chúng ta đang sẻ chia hôm nay đều thấm đẫm mồ hôi và cả máu của những người đã ngã xuống. Ngày Thương binh - Liệt sĩ là một ngày kỷ niệm và là lời nhắc nhở không ngừng về trách nhiệm của thế hệ hôm nay với những hy sinh cao cả thế hệ cha ông” - bà Nguyễn Thị Bảy (lão thành cách mạng TP. Long Xuyên).

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng trao quà tri ân người có công với cách mạng

Để những giá trị lịch sử và truyền thống cách mạng không phai mờ theo năm tháng, An Giang đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử dân tộc, ý nghĩa chính trị của Ngày Thương binh - Liệt sĩ được đẩy mạnh, giúp các thế hệ, nhất là giới trẻ hiểu rõ hơn về những trang sử hào hùng và sự hy sinh vĩ đại của cha ông. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh: “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và là đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị nỗ lực không để gia đình có công nào bị bỏ lại phía sau, giúp cuộc sống của họ ngày càng tốt đẹp hơn”.

Thời gian qua, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chế độ ưu đãi đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng được cấp, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện đúng đủ, chính xác, kịp thời, công bằng và minh bạch. Từng hồ sơ, chế độ ưu đãi được rà soát kỹ lưỡng, không để sai sót, trùng lắp và tồn đọng.

Lan tỏa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

Phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng” trở thành nét đẹp văn hóa của An Giang. Từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền núi, biên giới, đâu đâu cũng thấy những tấm lòng thiện nguyện, những hành động thiết thực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đã dành nhiều sự quan tâm, tình cảm và trách nhiệm đặc biệt cho các gia đình có công.

Thương binh Trịnh Thị Hưởng (ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng) chia sẻ: “Đã bao nhiêu năm rồi, kể từ ngày tôi trở về từ chiến trường với vết thương mang theo, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bị bỏ rơi. Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền từ tỉnh đến xã luôn quan tâm, chăm sóc chúng tôi chu đáo. Mỗi dịp lễ, Tết, đặc biệt là Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tôi lại nhận được những món quà ý nghĩa, những lời thăm hỏi ân cần. Đó không chỉ là vật chất, mà còn là tình cảm, là sự ghi nhận công lao của những người đã đổ xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhờ sự quan tâm ấy, những vết thương thể xác dường như cũng được xoa dịu đi phần nào. Tôi vô cùng biết ơn Đảng, biết ơn cuộc đời đã không quên những người lính như tôi”.

Tăng cường trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” là mục tiêu xuyên suốt của An Giang. Các xã, phường tiếp tục củng cố công tác thương binh, liệt sĩ và người có công, phấn đấu thực hiện tốt việc chăm lo thương binh - liệt sĩ và người có công do UBND tỉnh công nhận. “Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc, vùng căn cứ cách mạng. Không chỉ là trợ cấp, mà là sự thăm hỏi, động viên chân thành, là những hành động cụ thể để họ cảm thấy được trân trọng và yêu thương” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng khẳng định.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2025 cũng là một nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng nhà Tình nghĩa, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sinh kế, khám, chữa bệnh cho người có công và thân nhân, nhất là người thuộc diện nghèo, cận nghèo. An Giang đang nỗ lực phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” được lan tỏa đến từng trái tim. Để mỗi ngày đều là Ngày Thương binh - Liệt sĩ, để lòng biết ơn không chỉ là những lời nói, mà biến thành những hành động cụ thể, thiết thực, góp phần kiến tạo An Giang phát triển, văn minh và tràn đầy nghĩa tình.

THU THẢO