Khám phá đảo Yakushima, dấu tích còn lại của một khu rừng cổ ôn đới

27/01/2024 - 19:52

'Thiên đường xanh của Nhật Bản', được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Điểm đặc biệt của hòn đảo Yakushima này chính là dấu tích còn lại của một khu rừng cổ ôn đới, đã được các nhà nghiên cứu tìm ra. Với nét đẹp vừa hoang dại lại lộng lẫy của mình, nơi đây là cảnh đẹp tự nhiên được tạo hóa dành cho 'xứ Phù Tang'.

Đảo Yakushima là một đảo nhỏ có diện tích 501 km2 nằm ngoài khơi về phía Nam của huyện Kagoshima, tỉnh Kyushu. Hòn đảo này có hình ngũ giác kỳ lạ, bị chia cắt khỏi Tanegashima bởi eo biển Vincennes với ngọn núi cao nhất của đảo Myanoura. Ngọn núi Miyianoura vươn lên bầu trời xanh biếc với chiều cao 1,935m, cao hơn bất kỳ ngọn núi nào trên đảo Kyushu.

Đảo Yakushima là một đảo nhỏ có diện tích 501 km2 nằm ngoài khơi về phía Nam của huyện Kagoshima, tỉnh Kyushu. Hòn đảo này có hình ngũ giác kỳ lạ, bị chia cắt khỏi Tanegashima bởi eo biển Vincennes với ngọn núi cao nhất của đảo Myanoura. Ngọn núi Miyianoura vươn lên bầu trời xanh biếc với chiều cao 1,935m, cao hơn bất kỳ ngọn núi nào trên đảo Kyushu.

Hòn đảo này theo tiếng Việt có thể gọi là "Ốc cửu đảo", nơi đây là một khu rừng ôn đới độc đáo, là di sản thiên nhiên thế giới đầu tiên của nước Nhật. Khí hậu á nhiệt đới cùng lượng mưa hàng năm từ 4.000 đến 10.000mm đã mang lại cho Yakushima nhiều loại sinh thực vật đa dạng phong phú bậc nhất Nhật Bản, trong đó đặc biệt phải kể đến loài cây tuyết tùng.

Hòn đảo này theo tiếng Việt có thể gọi là "Ốc cửu đảo", nơi đây là một khu rừng ôn đới độc đáo, là di sản thiên nhiên thế giới đầu tiên của nước Nhật. Khí hậu á nhiệt đới cùng lượng mưa hàng năm từ 4.000 đến 10.000mm đã mang lại cho Yakushima nhiều loại sinh thực vật đa dạng phong phú bậc nhất Nhật Bản, trong đó đặc biệt phải kể đến loài cây tuyết tùng.

Khu rừng Yakusugi gồm vô số các cây tuyết tùng mọc xen dày đặc. Những cây tuyết tùng trên đảo là một trong những loài cây sống lâu năm nhất trong các loài thực vật tại xứ sở hoa anh đào, với tuổi thọ từ 3.000-3.500 năm.

Khu rừng Yakusugi gồm vô số các cây tuyết tùng mọc xen dày đặc. Những cây tuyết tùng trên đảo là một trong những loài cây sống lâu năm nhất trong các loài thực vật tại xứ sở hoa anh đào, với tuổi thọ từ 3.000-3.500 năm.

Trong số đó, có một cây mang tên Jomon Sugi với chu vi đo được là 16.4m, theo các nhà thực vật học cây Jomon ước tính đã sống đến 3.000 năm nhưng theo truyền thuyết người dân ở đây thì cây này đã 7.200 tuổi.

Trong số đó, có một cây mang tên Jomon Sugi với chu vi đo được là 16.4m, theo các nhà thực vật học cây Jomon ước tính đã sống đến 3.000 năm nhưng theo truyền thuyết người dân ở đây thì cây này đã 7.200 tuổi.

Ngoài những loại thực vật, trên đảo còn có nhiều loại chim quý đang đe dọa bị diệt chủng trên thế giới, như loại chim cổ đỏ Ryukyu hoặc chim hét Izu.

Ngoài những loại thực vật, trên đảo còn có nhiều loại chim quý đang đe dọa bị diệt chủng trên thế giới, như loại chim cổ đỏ Ryukyu hoặc chim hét Izu.

Không chỉ có vậy, hệ thực vật của rừng cũng ghi nhận hàng trăm loài hoa trong đó có đến chục loài hoa chỉ tồn tại trong khu rừng này. Rêu mọc trong rừng cũng vô cùng đặc biệt, hiếm có nơi nào trên thế giới mà rêu lại đa dạng như tại đảo Yakushima. Có đến hàng trăm loài rêu khác nhau phủ dày các thân cây tới các mỏm đá.

Không chỉ có vậy, hệ thực vật của rừng cũng ghi nhận hàng trăm loài hoa trong đó có đến chục loài hoa chỉ tồn tại trong khu rừng này. Rêu mọc trong rừng cũng vô cùng đặc biệt, hiếm có nơi nào trên thế giới mà rêu lại đa dạng như tại đảo Yakushima. Có đến hàng trăm loài rêu khác nhau phủ dày các thân cây tới các mỏm đá.

Điều kiện môi trường sinh thái tuyệt vời và trong lành của Yakushima có lẽ là nguyên nhân để người dân nơi đây là một trong những nơi có tuổi thọ cao nhất Nhật Bản.

Điều kiện môi trường sinh thái tuyệt vời và trong lành của Yakushima có lẽ là nguyên nhân để người dân nơi đây là một trong những nơi có tuổi thọ cao nhất Nhật Bản.

Đảo Yakushima còn có một ngọn thác rất đẹp đó là thác Toriki, thác này đổ trực tiếp xuống biển, hai bên thác là những vách đá dựng đứng, nước đổ từ thác xuống biển tạo nên cảnh tượng hùng vĩ.

Đảo Yakushima còn có một ngọn thác rất đẹp đó là thác Toriki, thác này đổ trực tiếp xuống biển, hai bên thác là những vách đá dựng đứng, nước đổ từ thác xuống biển tạo nên cảnh tượng hùng vĩ.

Đến đảo Yakushima sẽ chỉ thấy một màu xanh, trên đầu rợp bóng cây xanh, dưới chân cũng phủ kín rêu và những loài cây mọc thấp.

Đến đảo Yakushima sẽ chỉ thấy một màu xanh, trên đầu rợp bóng cây xanh, dưới chân cũng phủ kín rêu và những loài cây mọc thấp.

Toàn bộ đảo Yakhushima được bảo phủ một màu xanh, đây là nơi cung cấp nguồn dữ liệu quan trọng cho công tác nghiên cứu về sinh học, thực vật đặc biệt những loài thực vật cổ có số tuổi hàng nghìn năm.

Toàn bộ đảo Yakhushima được bảo phủ một màu xanh, đây là nơi cung cấp nguồn dữ liệu quan trọng cho công tác nghiên cứu về sinh học, thực vật đặc biệt những loài thực vật cổ có số tuổi hàng nghìn năm.

Theo TUẤN LƯU (An Ninh Thủ Đô)