
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh phát biểu tại buổi làm việc.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh đề nghị xã Châu Phong tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các chức sắc tiêu biểu trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chủ động, thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
Cấp ủy địa phương cần tăng cường quản lý đảng viên tham gia sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng và kết nạp đảng viên là đồng bào dân tộc, tôn giáo; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. Bên cạnh đó, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng hoạt động sai quy định, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh khảo sát tại cơ sở dệt thổ cẩm truyền thống Chăm tại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong.
Xã Châu Phong sau sáp nhập có 12.892 hộ, trong đó đồng bào Chăm 1.269 hộ, sống chủ yếu ở hai ấp Phũm Soài và Châu Giang. Trên địa bàn xã đặt trụ sở của Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang và có 15 tiểu thánh đường, thánh đường Hồi giáo, tổng số tín đồ hơn 3.500 người.
Xã còn có các tôn giáo: Phật giáo với 10.025 tín đồ; Công giáo với 318 tín đồ; Đạo Cao Đài với 801 tín đồ; Phật giáo Hòa Hảo với 14.867 tín đồ.
Nhìn chung, tình hình tư tưởng, dư luận trong đồng bào các tôn giáo và đồng bào Chăm ổn định. Chức sắc, tín đồ các tôn giáo và đồng bào Chăm đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và công tác điều hành của chính quyền, nhất là sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính.
Niềm tin của tín đồ đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố. Các tôn giáo trên địa bàn đều tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, góp phần giảm nghèo tại địa phương.
Tin và ảnh: DANH THÀNH