Khen thưởng đột xuất Đồn Biên phòng Vĩnh Gia

22/07/2021 - 19:07

 - Ngày 21-7, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm đến thăm, động viên và trao giấy khen đột xuất cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Gia (Bộ đội Biên phòng An Giang) vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy qua biên giới.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm tặng giấy khen đột xuất cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Gia

Trước đó, khoảng 23 giờ 40 phút, khuya 1-7-2021, các thành viên Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 2 (thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Gia) quan sát, phát hiện 2 đối tượng di chuyển cách biên giới về phía Campuchia khoảng 500m có biểu hiện nghi vấn. Chốt số 2 đã thông báo cho chốt số 3 và số 4 phối hợp tổ chức mật phục tại khu vực đường nước Ông Hùm (ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn).

Đến 0 giờ 15 phút, khuya 2-7, tổ mật phục phát hiện 2 đối tượng đi về biên giới Việt Nam. Khi 2 đối tượng vào sâu khoảng 100m về phía Việt Nam, tổ mật phục liền truy đuổi, cả 2 bỏ lại bao ny-lon trốn chạy, đến đường tuần tra biên giới thì 1 đối tượng bị bắt, đối tượng còn lại lợi dụng đêm đối chạy về phía bên kia biên giới Camouchia.

Tổ công tác đưa đối tượng và tang vật về Đồn Biên phòng Vĩnh Gia để điều tra. Đối tượng khai tên Chea Ratana (sinh năm 1987, trú huyện Kirivong, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia). Chea Ratana nhận vận chuyển cần sa về Việt Nam cho một đối tượng tên Quan ở Campuchia, sau đó giao lại cho một người đàn ông (chưa rõ họ tên, địa chỉ) với số tiền công là 500.000 Riel.

Tang vật thu giữ trong túi ny-lon gồm: 19,32kg cần sa khô, 1 búa cán gỗ, 1 ống thủy tinh và 1 điện thoại di động. Đồn Biên phòng Vĩnh Gia đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với đối tượng Chea Ratana tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và bàn giao cho Công an tỉnh An Giang xử lý theo thẩm quyền. Chea Ratana được đưa đi cách ly y tế tập trung tại Trường Quân sự tỉnh An Giang (cũ) ở thị trấn Ốc Eo (huyện Thoại Sơn).

NGÔ CHUẨN