Nước chảy thành dòng trong khung cảnh đẹp ở tảng đá sa thạch nguyên khối khổng lồ nằm trong vườn quốc gia Uluru-Kata Tjuta.
Nghiên cứu mới về cao nguyên Ethiopia trong thời kỳ Băng hà cuối cùng giúp giải đáp những bí ẩn cổ xưa.
Bà Anastasia Rakova, Phó Thị trưởng phụ trách phát triển xã hội TP Moscow (LB Nga) cho biết, những người hiến tặng đầu tiên đã hiến huyết tương tại Bệnh viện thành phố số 52.
Sau 2 lần trì hoãn vì những lý do kỹ thuật, ngày 22-3, cơ quan hàng không vũ trụ Roscosmos của Nga đã phóng tên lửa đẩy Soyuz của nước này, mang theo 38 vệ tinh của nước ngoài. Vụ phóng được thực hiện tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.
Ngày 22-3, Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) cho biết, nước này đã đạt được thỏa thuận với Công ty sinh học Virchow Biotech của Ấn Độ để sản xuất tới 200 triệu liều vaccine Sputnik V mỗi năm.
Ngày 22-3, công ty AstraZeneca đã công bố nghiên cứu thử nghiệm lớn giai đoạn cuối ở Mỹ cho thấy, vaccine Covid-19 của công ty triển khai cùng Oxford cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại Covid-19 và loại bỏ các trường hợp nhập viện, tử vong do bệnh ở mọi nhóm tuổi.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Cơ quan Khoa học Y tế (HSA) Singapore đã khởi động quy trình đánh giá về mức độ an toàn của vaccine ngừa COVID-19 do Sinovac Biotech (Trung Quốc) sản xuất mà nước này nhận được cách đây một tháng.
Núi lửa 6.000 năm tuổi Fagradalsfjall, nằm trên bán đảo Reykjanes ở phía tây nam Iceland, đã trỗi dậy trong đêm 19-3, đánh dấu vụ phun trào đầu tiên của khu vực trong gần 800 năm.
Theo trưởng nhóm khảo cổ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, trong số 8 ấm đồng được khai quật vào năm 2020 tại khu lăng mộ Beibai'e có 2 chiếc ấm được bịt kín có chứa một chất lỏng trong suốt.
Cách đây hơn 252 triệu năm, cuộc "Đại diệt vong" (The Great Dying) đã xảy ra khiến 95% sự sống trên đất liền, đại dương và không trung của Trái Đất biến mất hoàn toàn.
Theo nghiên cứu trên, tỷ lệ dương tính tại "tâm dịch" Vũ Hán của Trung Quốc hồi đầu năm ngoái chỉ là 6,9%, cho thấy chỉ một tỷ lệ rất nhỏ người dân thành phố này nhiễm bệnh sau khi bùng phát dịch.
Các nhà nghiên cứu ở Đức và Na Uy cho biết họ đã phân lập được nguyên nhân gây ra cục máu đông cực kỳ hiếm gặp khi tiêm vaccine AstraZeneca, điều này cho phép các bác sĩ có hướng điều trị kịp thời.
Hơn 300 năm qua, những người đi bộ đường dài ở dãy núi Santa Lucia đã kể về việc nhìn thấy bóng đen bí ẩn.
MHRA cho biết sau khi xem xét kỹ lưỡng toàn bộ các dữ liệu nghiên cứu hiện nay, cơ quan này không phát hiện vaccine AstraZeneca gây ra tình trạng rối loạn đông máu.
Ngày 18-3, NASA đã thử nghiệm thành công động cơ trên tên lửa do Boeing chế tạo cho các sứ mệnh Artemis nhằm đưa các phi hành gia Mỹ trở lại mặt trăng vào năm 2024.
Các chuyên gia tại Viện Công nghệ Massachussets (MIT) đã tiến hành các nghiên cứu về cách thức tiêu diệt virus thuộc phân họ coronavirus, trong đó có SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.
Sinh vật lạ này là một thủy quái thống trị biển khơi, nhưng bản chất vẫn là một loài bò sát, thuộc một nhóm lớn gọi là plesiosaur, tức "thằn lằn đầu rắn".
Phát triển một loại thuốc đối với đàn ông có tác dụng tương tự viên thuốc tránh thai cho phụ nữ luôn là một bài toán khó giải cho các nhà khoa học hàng chục năm nay.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Việt Nam cũng như trên thế giới, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết: Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình nghiên cứu phục vụ phòng chống dịch, các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ sản xuất và đời sống, đặc biệt là nghiên cứu sản xuất vaccine.
Các nhà khoa học Nga ngày 13-3 đã thả một trong những kính viễn vọng lớn nhất thế giới xuống hồ Baikal để quan sát vũ trụ cũng như làm sáng tỏ bản chất của vật chất tối.