Roya Aghighi, nhà thiết kế người Canada gốc Iran, mong muốn khách hàng coi chiếc áo họ đang mặc là một vật thể sống.
Loại vắcxin của hãng Johnson & Johnson có tên Ad26.COV2.S đã tạo ra kháng thể trung hòa giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của mầm bệnh ở 98% số người tham gia sau 29 ngày tiêm.
Những nghiên cứu sâu hơn cũng chỉ ra giống như những kháng thể cúm A từng được xác định trước đó, 2 kháng thể cúm B này vô hiệu hóa kháng nguyên N bằng cách khóa một phần chức năng của enzyme này.
Loại vắcxin mới được Viện nghiên cứu sinh vật truyền bệnh Siberia phát triển và đã hoàn thành các thử nghiệm trên người giai đoạn đầu vào tuần trước.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, robot SwabBot do Singapore chế tạo đã được đưa vào sử dụng lấy mẫu dịch nhầy ở mũi để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chiếc máy ảnh kĩ thuật số lớn nhất thế giới này có thể phát hiện ra một quả bóng golf ở vị trí cách xa nó 24km.
Các phi công của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga ở trên không trong hơn 25 giờ, đạt kỷ lục chuyến bay thẳng dài nhất.
10 nghiên cứu ngớ ngẩn, hài hước đã được công bố trong Lễ trao giải Ig Nobel 2020 trên sân khấu ảo vào tối 17-9 vì dịch Covid-19. Đây là những nghiên cứu thoạt tiên gây cười, nhưng lại khiến nhiều người phải suy ngẫm.
Do những hạn chế của các loại pin đang được dùng cho thiết bị điện tử đeo hoặc mang trên người, các nhà khoa học đang nghiên cứu phương thức chuyển hóa mồ hôi tiết ra từ cơ thể người thành một loại nhiên liệu sinh học.
Gate Tower là một trong nhiều tòa nhà cao ốc tạo vẻ đẹp ấn tượng của thành phố Osaka. Tuy nhiên ít người biết rằng dưới chân tòa nhà lại có một đường cao tốc chạy xuyên qua.
Các nhà nghiên cứu đã lần đầu tiến hành cho bay thử nghiệm máy bay hình chữ V Flying-V với kích thước mô hình.
Giáo sư Madhu Bhaskaran của Đại học RMIT cho biết da nhân tạo có thể phản ứng khi áp suất hoặc nhiệt độ được điều chỉnh đến ngưỡng gây đau.
Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Anh, tỷ lệ tử vong ở nhóm bệnh nhân được dùng các loại thuốc chứa steroid khác nhau là 32%, do đó nguy cơ tử vong giảm 20%.
Loại vắcxin này sử dụng cùng một công nghệ tái tổ hợp protein giống công nghệ từng được sử dụng để phát triển một loại vắcxin phòng cúm mùa của Sanofi.
Các nhà nghiên cứu chỉ ra kháng thể có thể tồn tại trong cơ thể người ít nhất 4 tháng sau khi họ nhiễm virus SARS-CoV-2.
Ngày 31-8, các nhà khoa học Canada cho biết đang nghiên cứu sử dụng quả acai berry - loại quả có nguồn gốc từ Nam Mỹ được mệnh danh là "siêu thực phẩm" - trong điều trị và phòng ngừa các triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Nga đã cấp phép cho một loại vắcxin phòng COVID-19 trong tháng 8, sau chưa đầy 2 tháng thử nghiệm trên người, khiến cho một số chuyên gia phương Tây hoài nghi về sự an toàn và tính hiệu quả.
Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết sẽ có thêm 3 loại vaccine ngừa COVID-19 đang trong quá trình đăng ký tại Nga.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Y Fujita đã chứng minh được khí ozone ở nồng độ từ 0,05 đến 0,1 phần triệu (ppm), mức được coi là vô hại đối với con người, có thể tiêu diệt virus SARS-CoV-2.
Các nhà khoa học đã phát triển phương pháp sử dụng đất tại chỗ để in 3D ra các tòa nhà. Đây là phương pháp có thể cách mạng hóa ngành xây dựng và hướng đến cả việc xây khu định cư trên hành tinh khác.