Theo những mảnh giấy ghi chép vội, số hóa thạch này đã được tìm thấy từ những năm 1920 và không biết vì lý do gì đã bị lãng quên trong nhiều thập kỷ, tờ Phys.org đưa tin.
Người đàn ông Ấn Độ đã giơ cao một cánh tay suốt hơn 45 năm qua và chưa có kế hoạch hạ xuống.
Sở Tài chính khu vực quần đảo Canary (Tây Ban Nha) cho biết vụ núi lửa Cumbre Vieja trên đảo La Palma phun trào đã gây ra thiệt hại ước tính tới 842,33 triệu euro (khoảng 953 triệu USD).
"Đây sẽ không phải là lần cuối cùng virus đe dọa mạng sống và sinh kế của chúng ta. Sự thật là, một đại dịch tới có thể nghiêm trọng hơn," nhà sáng chế vaccine của Oxford/AstraZeneca cảnh báo.
Tiểu hành tinh 4660 Nereus mang theo trữ lượng lớn kim loại trị giá 4,71 tỷ USD dự kiến sẽ tiến vào quỹ đạo của Trái đất vào ngày 11-12 tới.
Thí nghiệm trồng và thu hoạch ớt trong vũ trụ của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã phá kỷ lục về cung cấp thức ăn cho nhiều phi hành gia nhất từ cây trồng trong không gian. Thí nghiệm này cũng được ghi nhận là thí nghiệm dài nhất diễn ra trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).
Hai con hà mã đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại vườn thú Antwerp ở Bỉ. Đây có thể là trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 được báo cáo đầu tiên ở loài này.
Nhật thực toàn phần xảy ra ngày 4-12 đã khiến bầu trời mùa Hè tại Nam Cực chìm vào bóng tối. Chỉ một số ít nhà khoa học, những người thích phiêu lưu mạo hiểm chứng kiến được hiện tượng thiên văn hiếm có này.
Ngôi làng hẻo lánh ở bang Meghalaya, Ấn Độ có truyền thống độc đáo, tên của mọi người dân đều gắn với một bài hát để dễ gọi.
Hai cái tên mang màu sắc huyền thoại Excalibur và Shuriken đã được các nhà cổ sinh vật học đặt cho hai sinh vật đến từ "thế giới đã mất" trước kỷ Devon của Trái Đất.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 3-12, nhà sáng lập hãng dược phẩm BioNTech của Đức Ugur Sahin đã đề cập sự cần thiết phải bào chế một loại vaccine mới ngừa COVID-19 trước sự xuất hiện của biến thể Omicron có khả năng đột biến cao.
Ông Dmitry Rogozin, Tổng Giám đốc Roscosmos, cho biết quỹ đạo của ISS đã được hạ thấp 310m trong thời gian gần 3 phút để tránh va chạm với một mảnh vỡ tên lửa đẩy của Mỹ phóng lên vũ trụ từ năm 1994.
Hóa thạch của loài khủng long bọc giáp ankylosaur, vốn sinh sống ở phía Bắc lục địa, lần đầu tiên được các nhà cổ sinh vật học phát hiện ở Nam bán cầu - khu vực Cerro Guido, Patagonia của Chile.
Do voi ma mút từ lâu được biết đến là loài sống trên đất liền nên khi phát hiện tàn tích của nó dưới đáy biển, giới khoa học rất sốc.
Mặt Trời, hay cụ thể là gió Mặt Trời có thể chính là nguồn cung cấp hạt mầm cho các đại dương của Trái Đất, cũng là điều kiện cho mọi sinh vật và chính chúng ta được ra đời.
Các nhà khoa học Mỹ tạo ra những con robot sống đầu tiên trên thế giới thông báo chúng giờ đây có thể tái tạo theo cách khác biệt so với thực vật và động vật.
Cơ quan Khảo cổ Israel cho biết di tích vừa được phát hiện là di tích tòa nhà đầu tiên được phát hiện tại thành phố cổ Yavne từ thời Đại Pháp Tòa (Sanhedrin, tức hội đồng lập pháp Do Thái tối cao).
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một xác ướp ước tính có niên đại 800 năm tại vùng bờ biển miền trung Peru.
Các nhà nghiên cứu của Đại học Maine (Mỹ) đang thử nghiệm lai tạo giống khoai tây có khả năng chống chịu tốt hơn với nhiệt độ ngày càng tăng cao do biến đổi khí hậu.
Đây không phải là lần đầu tiên tiểu hành tinh 2018 AH “ghé thăm” Trái Đất, lần gần đây nhất nó tiến tới gần chúng ta là vào năm 2018.