.jpg)
Đoàn công tác kiểm tra tại Hải đoàn Biên phòng 28.
Tại buổi làm việc với đoàn, đại diện chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 28 báo cáo kết quả thực hiện công tác kỹ thuật tàu thuyền thời gian qua. Đơn vị đã thường xuyên làm tốt công tác đảm bảo kỹ thuật cho các nhiệm vụ, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác bảo đảm kỹ thuật, như: Bảo dưỡng, nổ máy duy trì tốt hệ số công tác kỹ thuật cho các phương tiện, đặc biệt là tàu thuyền; khai thác tiếp nhận và cấp phát vật tư kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ một cách chặt chẽ, an toàn, tiết kiệm, đúng nội dung, đúng công việc và đạt hiệu quả cao.
.jpg)
Đoàn kiểm tra công tác kỹ thuật tàu thuyền.
Hải đoàn Biên phòng 28 thường xuyên vệ sinh, bảo quản các phương tiện đúng quy trình kỹ thuật, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh; tổ chức huấn luyện đúng nội dung chương trình cho các đối tượng, chú trọng huấn luyện cho lực lượng vận tải tàu thuyền; trong quá trình vận chuyển luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, hàng hóa, phương tiện.
Đại tá Mai Văn Kiểm, Trưởng đoàn công tác đánh giá Hải đoàn Biên phòng 28 đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kỹ thuật; công tác bảo quản và bảo dưỡng kỹ thuật phương tiện được tiến hành đảm bảo, hệ thống sổ sách ghi chép rõ ràng, đầy đủ; công tác huấn luyện kỹ thuật được triển khai đúng quy định.
Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế và yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 28 và cơ quan chuyên môn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt hơn nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật trong thời gian tới.
Tin và ảnh: THU OANH - PHÚ LỘC