Đoàn đã đi kiểm tra thực địa công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 32 và tiểu khu 34 trên địa bàn hai xã Vân Khánh và An Minh.
Theo Ban Quản lý rừng tỉnh An Giang khu vực I, tổng diện tích rừng tràm phòng hộ trên địa bàn 2 xã An Minh và Vân Khánh là 2.826,49ha, chia làm 3 tiểu khu, gồm: Tiểu khu 32, Tiểu khu 33 và Tiểu khu 34.
Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô 2025, Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 3, Hạt Kiểm lâm khu vực 6 phối hợp tổ chức 267 cuộc tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng. Qua đó, phát hiện, xử lý 12 vụ vi phạm đến rừng, đất rừng phòng hộ ven biển, chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực 6 kiểm tra thiết bị chữa cháy.
Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được thực hiện chủ động ngay từ đầu năm. Các trạm, chốt phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực 6 và địa phương củng cố, thành lập các tổ đội phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền các hộ dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy rừng...
Để chuẩn bị cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2026, Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 3 trực thuộc Ban Quản lý rừng tỉnh An Giang khu vực I đã rà soát, tham mưu xây dựng dự toán các hạng mục quan trọng trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức đắp 5 đập giữ nước tại tiểu khu 34, sửa chữa và bảo trì các thiết bị phòng cháy chữa cháy.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nông và Môi trường tỉnh An Giang Nguyễn Đức Duy nhấn mạnh cao điểm nắng nóng của mùa khô năm 2026 vào các tháng 3, 4 và 5, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao; đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với Hạt kiểm lâm, Trạm quản lý bảo vệ rừng số 3 tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn hộ dân thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Đồng chí Nguyễn Đức Duy đề nghị UBND hai xã An Minh, Vân Khánh sớm thành lập Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng để thành lập các tổ, đội phòng cháy chữa, cháy rừng.
Ban Quản lý rừng tỉnh An Giang khu vực I rà soát, tính toán phương án huy động, bố trí lực lượng tuần tra, trực ứng cứu, kịp thời xử lý, không để xảy ra cháy lớn. Các chủ rừng tiếp tục rà soát, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy...
Tin và ảnh: THÙY TRANG