
Du khách tham quan Khu di tích lịch sử và thắng cảnh núi Mo So. Ảnh: THÙY TRANG
Đến xã Kiên Lương, du khách có thể hòa mình vào không gian đặc sắc của vùng biển Tây với những điểm đến nổi tiếng như Chùa Hang - Hòn Phụ Tử, Bãi Dương, núi Mo So với hệ thống hang động kỳ vĩ, hòn Kiến Vàng, hòn Rễ Lớn, hòn Rễ Nhỏ, hang Cá Sấu... Không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển, đảo và núi đá vôi, du khách còn có cơ hội tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa, tham quan các cơ sở tín ngưỡng, trải nghiệm làng nghề truyền thống, thưởng thức hải sản tươi ngon và nhiều đặc sản địa phương. Sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, giá trị văn hóa và ẩm thực bản địa đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du lịch Kiên Lương.
Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Lương Trần Bình Trọng, xã có hơn 29km đường bờ biển và hơn 10 đảo lớn, nhỏ. Trên địa bàn hiện có 2 di tích được xếp hạng cấp quốc gia gồm Khu di tích lịch sử và thắng cảnh núi Mo So; Khu di tích danh lam, thắng cảnh Hòn Chông - Bãi Dương - Hòn Phụ Tử cùng Di tích Đình thần Hòn Chông được xếp hạng cấp tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa, tâm linh và trải nghiệm.
Ông Trần Bình Trọng cho biết để khai thác hiệu quả tiềm năng và tạo sức bật cho ngành du lịch, thời gian qua xã Kiên Lương tập trung đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ được đầu tư, nâng cấp, từng bước đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách. Địa phương khuyến khích phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với khám phá biển, đảo, danh lam, thắng cảnh, du lịch văn hóa, tâm linh; đầu tư chỉnh trang, tôn tạo các khu, điểm du lịch và di tích lịch sử nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, gia tăng sức hấp dẫn của các điểm đến.
Theo thống kê của Ủy ban nhân dân xã Kiên Lương, 5 tháng đầu năm 2026, xã đón hơn 96.000 lượt du khách, doanh thu du lịch đạt trên 2,2 tỷ đồng. Riêng tháng 6/2026, cao điểm du lịch hè, Kiên Lương ước đón hơn 24.000 lượt du khách, doanh thu hơn 563 triệu đồng. Những con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của các điểm du lịch trên địa bàn. Ông Nguyễn Minh Đức - du khách từ tỉnh Đồng Tháp nói: “Đây là lần thứ hai gia đình tôi đến Kiên Lương. Điều khiến tôi ấn tượng là vẻ đẹp nguyên sơ của cảnh quan thiên nhiên, nhất là Khu di tích lịch sử và thắng cảnh núi Mo So với hệ thống hang động độc đáo. Sau khi được địa phương đầu tư, tôn tạo, khu di tích khang trang hơn. Tôi sẽ đưa gia đình, bạn bè quay trở lại Kiên Lương trong những chuyến du lịch sắp tới.”
Tuy nhiên, tiềm năng du lịch của địa phương vẫn chưa được khai thác tương xứng. Kiên Lương còn thiếu những sản phẩm đặc trưng đủ sức giữ chân du khách. Sự kết nối giữa các tuyến, điểm du lịch chưa thật sự đồng bộ. Hạ tầng giao thông tuy được đầu tư nhưng chưa phát huy hết lợi thế kết nối vùng. Kiên Lương chưa thu hút các nhà đầu tư có năng lực, trong khi một số dự án du lịch triển khai chậm, ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của ngành.
Theo ông Trần Bình Trọng, để tạo bước đột phá cho du lịch địa phương, Kiên Lương sẽ tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng môi trường du lịch văn minh. Địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển du lịch; thường xuyên chỉnh trang, nâng cấp các khu, điểm du lịch; triển khai hiệu quả quy tắc ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch; đồng thời phát triển các sản phẩm đặc trưng nhằm gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
Kiên Lương sẽ phối hợp với các sở, ngành của tỉnh hoàn thiện các công trình hạ tầng trọng điểm như tuyến hành lang ven biển Hòn Đất - Kiên Lương, tuyến tránh trung tâm Kiên Lương, đường Tám Thước và các tuyến kết nối khu vực lân cận. Đây được xem là điều kiện quan trọng để mở rộng liên kết với Hà Tiên, Hòn Đất và đón dòng khách từ Phú Quốc.
Song song đó, Kiên Lương gìn giữ, phát huy các di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh. Các lễ hội truyền thống như lễ hội kỳ yên Đình thần Hòn Chông, lễ bổn mạng cùng các lễ hội tại miếu, hội quán... tiếp tục được duy trì và nâng quy mô tổ chức nhằm góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, tạo thêm sản phẩm phục vụ phát triển du lịch.
Với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, giá trị văn hóa cùng định hướng phát triển rõ ràng, Kiên Lương kỳ vọng từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần nâng cao đời sống người dân và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch An Giang.
| Giai đoạn 2026 - 2030, Kiên Lương đặt mục tiêu đón hơn 300.000 lượt du khách mỗi năm; hơn 10 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt chuẩn và hình thành ít nhất 3 mô hình du lịch sinh thái cộng đồng. |
THÙY TRANG