Kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm Giáo dục trẻ mồ côi và người già cô đơn TP. Long Xuyên

18/10/2019 - 18:32

 - Chiều 18-10, Trung tâm Giáo dục trẻ mồ côi và người già cô đơn TP. Long Xuyên tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (20-10-1989 – 20-10-2019).

Trung tâm là tổ chức nhân đạo xã hội, do Hội Chữ thập đỏ tỉnh quản lý, có chức năng tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung những người già neo đơn và trẻ mồ côi bất hạnh theo chế độ miễn phí.

Ghi nhận “Tấm lòng vàng nhân đạo”

30 năm qua, trung tâm đã tiếp nhận, nuôi dưỡng 652 lượt người; đảm bảo cho họ các điều kiện sinh sống thiết yếu, nâng cao thể chất và tinh thần. Đồng thời, tổ chức cho trẻ được đến trường học văn hóa và học nghề... , với tổng giá trị vận động từ cộng đồng ước tính trên 50 tỷ đồng. Hiện, có 47 cụ và 12 trẻ đang được nuôi dưỡng.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức trao giấy khen cho 5 cá nhân, ghi nhận “Tấm lòng vàng nhân đạo” đối với 27 cá nhân có những đóng góp tiêu biểu của họ trong hoạt động nhân đạo của trung tâm trong thời gian qua.

Tin, ảnh: GIA KHÁNH