.jpg)
Nông dân Tổ hợp tác trồng màu ấp Vĩnh Trinh thăm rẫy đậu bắp. Ảnh: PHẠM HIẾU
Với diện tích 1ha, gia đình ông Võ Văn Minh Ngự chuyên trồng dưa leo. Nhờ mô hình này mà đến nay gia đình ông có của ăn của để, nhà cửa khang trang. “Tôi “trung thành” với mô hình trồng dưa leo, chuyên giống Nam Việt “siêu năng suất”. Thêm may mắn là giá dưa khá cao (bình quân 15.000 đồng/kg) nên vụ rồi, sau khi trừ chi phí, thu lợi nhuận trên 150 triệu đồng”, ông Ngự cho biết.
Theo ông Ngự, giống dưa leo Nam Việt dễ trồng, phù hợp thổ nhưỡng địa phương nên nhanh thu hoạch, chỉ từ hơn 1 tháng sau khi bỏ hạt là có dưa bán; thời gian thu hoạch kéo dài đến 1,5 tháng. “Với 1ha đất, tôi gieo 38 thẻ (túi hạt giống), hết vụ năng suất đạt khoảng 23 tấn, bán được hơn 250 triệu đồng”, ông Ngự vui vẻ nói.
Nhiều nông dân trồng dưa leo ở ấp Vĩnh Trinh cũng cho hay, ngoài lợi thế siêu năng suất, giống dưa này còn ngọt hơn, đầu dưa không bị đắng nên người tiêu dùng rất thích. Đầu ra của dưa leo thuận lợi do có chợ đầu mối Vĩnh Thuận (nay là Vĩnh Phong) tập trung rất đông thương lái để trao đổi, mua bán nông sản đi các tỉnh, thành phố khác, không sợ tình trạng dội chợ. Ngoài ra, thương lái còn vào tận rẫy của bà con mua hàng, nông dân đỡ công vận chuyển.
Anh Nguyễn Vũ Linh, nông dân xã Vĩnh Thuận cho biết: “Vụ dưa leo rồi bà con ai cũng vui mừng vì giá cao, đỉnh điểm lên đến 17.000 đồng/kg. Nhờ nhân công gia đình nên sau khi trừ chi phí, tôi thu lợi nhuận đến 70%. Đặc biệt, một chu kỳ dưa từ xuống giống đến thu hoạch tàn chỉ mất khoảng 2,5 tháng nên mỗi năm có thể canh tác đến 4 vụ. Tính ra, thu nhập từ mô hình này rất hấp dẫn”.
Về kỹ thuật, anh Linh cho rằng dưa leo khá dễ trồng, lưu ý lên liếp cách nhau chừng 1m để lấy nước tưới tiêu vào mùa khô. Nếu có điều kiện, nông dân nên phủ bạt để giữ ẩm đất, hạn chế cỏ dại và giảm lượng phân bón. Mùa mưa chú ý tránh để dưa bị ngập, ảnh hưởng năng suất, thậm chí dưa bị úng chết dây. “Đợt rồi, gia đình tôi có việc, không đảm bảo nhân công nên xuống giống đậu bắp. Dù sản lượng không bằng dưa leo, giá cũng thấp hơn, nhưng bù lại nhẹ công chăm sóc. Bữa nghe nói giá đậu bắp đang 12.000 đồng/kg, tính ra cũng khá, hy vọng đến thu hoạch giá vẫn còn thế này, bà con càng vui hơn”, anh Linh kỳ vọng.
Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Vĩnh Trinh Lê Văn Bul cho biết, địa phương có các mô hình sản xuất nông nghiệp gồm lúa 2 vụ, tôm - lúa và trồng màu, trong đó, mô hình trồng màu mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Từ thực tế đó, năm 2019, địa phương vận động, thành lập Tổ hợp tác trồng màu ấp Vĩnh Trinh, với 22 thành viên, diện tích 28ha; trồng dưa leo, đậu bắp, cà chua, mướp, bầu, bí...
Ông Bul khẳng định, Tổ hợp tác trồng màu ấp Vĩnh Trinh là điểm sáng trong phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế khá cho các thành viên, góp phần đa dạng mô hình sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nông dân, từ đó mở ra hướng phát triển kinh tế nông thôn bền vững cho địa phương. “Trồng màu tại Tổ hợp tác ấp Vĩnh Trinh năng suất khá cao, lợi nhuận tùy thuộc vào thị trường, như vụ rồi giá cao, nông dân vui lắm. Nói chung, làm rẫy lời từ 50 - 70%, rất hiếm trường hợp thua lỗ. Thêm nữa, đầu ra của tổ hợp tác ổn định nhờ gần chợ đầu mối nên bà con yên tâm sản xuất. Nhờ mô hình làm rẫy, kết hợp với trồng lúa, nuôi tôm, đời sống bà con ở Vĩnh Trinh ổn định, nhiều hộ vươn lên khá, giàu”, ông Bull nói.
PHẠM HIẾU