Lãnh đạo tỉnh An Giang thăm, tặng quà lực lượng công an làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19

05/08/2021 - 16:17

Chiều 5-8, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng đã đến thăm, tặng 300 triệu đồng và 2.000 kist test nhanh kháng nguyên cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 Công an tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao bảng tượng trưng 300 triệu đồng tặng lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 Công an tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trao 2.000 kist test nhanh kháng nguyên cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 Công an tỉnh

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng tặng quà các thành viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 Công an tỉnh

Phát biểu tại buổi thăm lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 Công an tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang ghi nhận, biểu dương thành tích lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 Công an tỉnh đã đạt được.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, cùng với cả hệ thống chính trị, lực lượng Công an tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các mô hình do Công an tỉnh và công an các địa phương thực hiện, như: Chương trình “Hạt gạo nghĩa tình với nhân dân”, “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng” là những cách làm hay, góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội cần tiếp tục nhân rộng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang mong muốn, Công an tỉnh tiếp tục giữ vững trận địa phòng, chống dịch COVID-19, phối hợp các cấp chính quyền triển khai, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” để sớm trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tại buổi thăm lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chia sẻ những khó khăn vất vả của các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, nhấn mạnh, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ vô cùng vất vả, khó khăn, tuy nhiên, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã có những cách làm chủ động, từ đó đã mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần vào công tác phòng chống dịch của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 Công an tỉnh tiếp tục giữ vững thành tích đạt đươc, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ nhưng phải gìn sức khỏe bản thân, thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch trong quá trình làm nhiệm vụ.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh đã thành lập 11 Tổ công tác trực tiếp xuống 11 huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ, theo dõi, chỉ đạo Công an địa phương trong thực hiện các mặt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, thành lập Đại đội truy vết Công an tỉnh gồm 94 cán bộ, chiến sĩ và 11 Trung đội truy vết cấp huyện (36 cán bộ, chiến sĩ/huyện) để thần tốc, truy vết, khoanh vùng, dập dịch tại các địa phương khi phát hiện các trường hợp dương tính.

MỸ LINH – TRUNG HIẾU