Liên kết chặt, vụ mùa chắc

19/08/2025 - 05:00

 - Thời gian qua, nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh An Giang thực hiện tốt vai trò liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp trong tiêu thụ các sản phẩm rau màu, góp phần khắc phục tình trạng được mùa, mất giá.

Lễ công bố xuất khẩu xoài hạt lép sang Hàn Quốc và liên kết sản xuất, tiêu thụ xoài theo chuỗi giá trị ở xã Cù Lao Giêng. Ảnh: TRỌNG TÍN

Nông sản vững đầu ra

Giám đốc HTX Nông sản an toàn Kiến An Nguyễn Văn Minh cho biết HTX có 29 thành viên, với diện tích 21,6ha chủ yếu trồng các loại rau màu. Để đảm bảo sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ổn định cho nông dân, những năm qua, HTX chủ động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các công ty, doanh nghiệp uy tín để liên kết, bảo đảm mang lại hiệu quả kinh tế ổn định và sản xuất bền vững cho bà con. Trong quá trình liên kết, HTX chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, bố trí diện tích các loại cây trồng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời đảm bảo sản lượng và chất lượng cung cấp cho thị trường đầu ra.

Hơn 10 năm qua, HTX Nông sản an toàn Kiến An duy trì tốt việc liên kết tiêu thụ sản phẩm cây ngò gai giữa các thành viên với doanh nghiệp, với tổng diện tích hơn 5ha. Năm 2024, HTX đã liên kết tiêu thụ hơn 350 tấn ngò gai cho các thành viên.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, cây ngò gai dễ trồng, dễ chăm sóc, chịu bóng râm nên có thể trồng xen với nhiều loại cây khác, vừa tiết kiệm diện tích, vừa tăng thêm thu nhập. Mỗi năm có thể trồng được 3 vụ, năng suất đạt từ 2 - 4 tấn/1.000m2. Với giá hợp đồng bao tiêu 8.000 đồng/kg, trung bình mỗi năm nông dân thu hoạch khoảng 6 tấn/công, thu lãi từ 20 - 25 triệu đồng.

“Hiện nay, mỗi ngày HTX giao từ 800kg đến gần 1 tấn ngò gai cho doanh nghiệp. Chúng tôi đang đàm phán để ký kết hợp đồng bao tiêu thêm hành lá và bắp vào năm 2026. Hy vọng sẽ thành công để giúp nâng cao giá trị và tăng thu nhập cho nông dân”, ông Minh nói.

Theo bà Nguyễn Thị Thi - thành viên HTX Nông sản an toàn Kiến An, gia đình bà trồng 20 công ngò gai. Với diện tích trồng lớn, trước đây lúc nào bà cũng lo lắng về đầu ra và giá cả. Hơn 5 năm nay, sau khi tham gia HTX và được ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, gia đình bà rất yên tâm, không còn lo chuyện được mùa, mất giá. “Giờ tôi chỉ tập trung canh tác để cây ngò gai đạt chất lượng tốt nhất, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của doanh nghiệp thu mua”, bà Thi chia sẻ.

Ruộng trồng hành lá của nông dân xã Chợ Mới được Hợp tác xã Nông sản an toàn Kiến An ký kết bao tiêu đầu ra với doanh nghiệp. Ảnh: TRỌNG TÍN

Xuất khẩu ra thị trường nước ngoài

Trong quá trình hoạt động, HTX GAP Cù Lao Giêng, xã Cù Lao Giêng đã tập trung xây dựng chuỗi liên kết sản xuất bền vững, hợp tác với các doanh nghiệp trong việc cung ứng vật tư nông nghiệp và tiêu thụ trái xoài cùng các nông sản khác. Những mối liên kết này không chỉ giúp ổn định đầu ra mà còn nâng cao giá trị sản phẩm, giảm chi phí cho các thành viên và nông dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX GAP Cù Lao Giêng Nguyễn Minh Hiền cho biết HTX hiện có 51 thành viên, tổng diện tích sản xuất hơn 300ha. Ngoài ra, HTX còn liên kết với 5 tổ sản xuất, với 243 thành viên, tổng diện tích canh tác hơn 234ha.

Thời gian qua, HTX chú trọng nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa và chỉ dẫn địa lý. Đồng thời, HTX còn tích cực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, thiết lập liên kết với các doanh nghiệp để mở rộng thị trường và xuất khẩu xoài ra nước ngoài. Bên cạnh đó, HTX từng bước kết nối với các thành viên thông qua hợp đồng bao tiêu giá cố định, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm xoài sau thu hoạch.

Đến nay, HTX GAP Cù Lao Giêng đã xây dựng thành công hai sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, gồm: Xoài tượng da xanh và xoài tượng hạt lép. Song song đó, HTX đã được cấp 11 mã số vùng trồng, với tổng diện tích 1.000ha. “HTX bao tiêu đầu ra với giá cố định, bảo đảm lợi nhuận cho các thành viên trên 30%. Hiện tại, HTX đang cung cấp xoài cho các công ty xuất khẩu sang các thị trường như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Úc, New Zealand…”, ông Hiền cho biết.

Ông Nguyễn Văn Kha - thành viên HTX GAP Cù Lao Giêng chia sẻ: “Trước đây, tôi trồng xoài và khi đến mùa thu hoạch thì phải bán theo giá thị trường, rất bấp bênh. Từ khi tham gia HTX, tôi yên tâm hơn vì giá bán ổn định, lợi nhuận cao hơn so với trước. Không còn lo lắng về đầu ra và giá cả, tôi có nhiều thời gian chăm sóc vườn xoài để cho trái nhiều và đạt chất lượng tốt”.

Mô hình liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đang chứng minh hiệu quả rõ rệt trong việc ổn định đầu ra, nâng cao giá trị nông sản và giảm rủi ro thị trường. Đây là hướng đi tất yếu để phát triển nông nghiệp bền vững, hiện đại. Để mô hình này phát huy tối đa hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, góp phần xây dựng nền nông nghiệp có năng lực cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu thị trường trong và ngoài nước.

TRỌNG TÍN