Nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu thụ lúa gạo

07/03/2025 - 05:20

 - Năm 2025, ngành nông nghiệp An Giang sẽ tăng cường kết nối với doanh nghiệp (DN) thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh vận động nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật, hướng đến sản xuất lúa chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Ngành nông nghiệp An Giang tăng cường liên kết doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ lúa gạo

An Giang là tỉnh đứng thứ hai ở khu vực ĐBSCL về diện tích canh tác lúa, với tổng diện tích sản xuất trên 600.000ha/năm, tổng sản lượng khoảng 4 triệu tấn, đóng góp tích cực cho mục tiêu an ninh lương thực quốc gia và phục vụ cho xuất khẩu. Trong năm 2024, tỉnh xuất khẩu 587.000 tấn gạo, với giá trị tương đương 340 triệu USD.

Để đảm bảo tăng trưởng chung của tỉnh, ngành nông nghiệp An Giang đã xây dựng kế hoạch sản xuất lúa năm 2025 với gần 622.000ha. Riêng vụ đông xuân 2024 - 2025, toàn tỉnh xuống giống gần 228.000ha (tăng 592ha so cùng kỳ) tập trung vào các giống lúa: Đài Thơm 8, OM18, M5451, IR50404 và các loại nếp. Đến nay, lúa đông xuân đã thu hoạch được 14.908ha, năng suất trung bình 7,17 tấn/ha, ước tổng sản lượng cả vụ đạt hơn 1,668 triệu tấn lúa.

Cùng với đó, tỉnh đã tăng dần diện tích sản xuất lúa chất lượng cao, áp dụng các quy trình tiên tiến trong sản xuất lúa gạo, nỗ lực chuyển đổi tư duy người nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp. Về liên kết tiêu thụ lúa gạo, tỉnh hiện có 30 DN tham gia lĩnh vực này, chiếm khoảng 16% diện tích sản xuất lúa. Qua đó, giúp cho chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo của An Giang đạt kết quả tích cực.

Trong vụ đông xuân 2024 - 2025, các DN ký hợp đồng bao tiêu lúa cho nông dân trong tỉnh thông qua các hợp tác xã, tổ hợp tác với diện tích 22.315/15.548ha, đạt 143,52% kế hoạch. Trong đó, các DN tiêu biểu, như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, Công ty Cổ phần Lương thực A An, Công ty Vinarice… đã tích cực tham gia liên kết với nông dân, góp phần tiêu thụ sản lượng lúa thu hoạch những ngày qua.

Tuy nhiên, tình hình giá lúa hiện đang giảm so cùng kỳ đã làm phát sinh nhiều khó khăn. Tại  An Giang, giá lúa giảm từ 1.400 - 1.700 đồng/kg cùng với giá vật tư nông nghiệp đầu vào có xu hướng tăng, gây ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân, cũng như giảm mức đầu tư trong vụ hè thu sắp tới. Đặc biệt, các DN đến An Giang thu mua lúa trong những ngày qua cũng chưa nhiều.

Để chủ động điều hành sản xuất, tiêu thụ lúa cho vụ đông xuân 2024 - 2025, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương chủ động bảo vệ diện tích chưa thu hoạch của vụ đông xuân 2024 - 2025; rà soát tiến độ dự kiến thu hoạch hàng tuần theo tiểu vùng để cung cấp cho DN có phương án thu mua, tránh để tình trạng lúa ùn ứ.

Đồng thời, yêu cầu ngành chuyên môn tiếp tục các hoạt động thanh, kiểm tra không để xảy ra tình trạng tăng giá vật tư đầu vào bất hợp lý của DN, đại lý nhằm bảo vệ quyền lợi nông dân. Tăng cường bám sát địa bàn để nắm bắt kịp thời tình hình dịch hại nhằm chủ động ứng phó; ghi nhận thông tin nhu cầu của nông dân tại địa phương để giúp tăng nhanh diện tích liên kết tiêu thụ lúa, giúp sản xuất đi vào ổn định, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của ngành nông nghiệp.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện sản xuất xanh, sản xuất nông nghiệp tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu. Tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ và chế biến lúa, nông sản theo chuỗi giá trị. Tăng cường giới thiệu tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp của An Giang để thu hút các DN đầu tư vào lĩnh này, đặc biệt là chế biến nông sản. Tăng cường kết nối, mời gọi các DN chế biến nông sản đến đầu tư, liên kết với các hợp tác xã trong tỉnh để xây dựng vùng nguyên liệu theo hướng đảm bảo ổn định về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, nhằm nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Tại hội nghị trực tuyến tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, thu hoạch, chế biến, xuất khẩu lúa gạo khu vực ĐBSCL do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, UBND tỉnh đã đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ các tỉnh vùng ĐBSCL, trong đó có An Giang, mời gọi, thực hiện chính sách ưu đãi các tập đoàn, các DN đến đầu tư nhằm hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ ổn định tại địa phương.

Đặc biệt, An Giang cũng đề xuất Chính phủ sớm triển khai thực hiện thương hiệu gạo giảm phát khí thải đối với vùng tham gia Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, tăng tính cạnh tranh cho ngành hàng lúa gạo tại vùng ĐBSCL nói chung, An Giang nói riêng. Đề xuất Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam quan tâm, hỗ trợ kết nối các DNxây dựng các vùng nguyên liệu lúa gạo tại An Giang có chất lượng cao, sản lượng ổn định, đáp ứng nhu cầu chế biến xuất khẩu…

THANH TIẾN