Nâng chất phong trào thể thao ở thành phố trẻ

12/05/2022 - 07:12

 - Những năm qua, TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) quan tâm đặc biệt đến mục tiêu phát triển, nâng chất phong trào thể dục- thể thao (TDTT) địa phương. Điều đó thể hiện ở chất lượng ngày càng cao của các kỳ Đại hội TDTT; quá trình đầu tư cơ sở vật chất nhằm phát triển thể thao thành tích cao tại thành phố trẻ.

Tranh tài môn bóng đá tại Nhà thi đấu đa năng TP. Châu Đốc

Kỳ đại hội chất lượng

Không khí thể thao đang diễn ra sôi nổi trên địa bàn, với những cuộc tranh tài hấp dẫn trong khuôn khổ Đại hội TDTT thành phố lần thứ IX. Theo đó, 13 môn thi đấu được tổ chức, gồm: Bóng đá, bóng chuyền, việt dã, điền kinh, bi-da, cờ vua, cờ tướng, cầu lông, quần vợt, võ taekwondo, bơi lội, kéo co và đẩy gậy.

“Hiện nay, chúng tôi đang trong giai đoạn nước rút để hoàn thành các môn thi đấu còn lại của Đại hội TDTT cấp thành phố. chất lượng vận động viên (VĐV) khá tốt, có sự chuẩn bị và đầu tư tập luyện bài bản. Tất cả 10 đơn vị tham dự đều thi đấu với tinh thần đoàn kết - trung thực - cao thượng, tạo nên không khí hào hứng cho tất cả mọi người”- Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh TP. Châu Đốc Nguyễn Đức Linh thông tin.

Theo ông Nguyễn Đức Linh, đại hội chứng kiến sự nỗ lực của 1.027 VĐV đến từ xã, phường, khối công nhân viên chức, khối giáo dục - đào tạo và khối lực lượng vũ trang ở từng trận đấu. Trong đó, bộ môn mới được áp dụng lần đầu (như bóng chuyền bãi cát, với điều lệ thi đấu gần giống bóng chuyền bãi biển) mang tới những cuộc tranh tài hấp dẫn, hào hứng, cùng sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên.

Sau đại hội, TP. Châu Đốc ra sức đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa phong trào TDTT của từng cơ quan, đơn vị, xã, phường và toàn thành phố lên một bước tiến mới, xứng đáng với tiềm năng của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Châu Đốc lần thứ XII đề ra trên lĩnh vực TDTT. Đồng thời, tiếp tục đóng góp nhiều VĐV xuất sắc cho thể thao thành tích cao của tỉnh và cả nước.

Đầu tư cơ sở vật chất

Tháng 4/2022, Nhà thi đấu đa năng TP. Châu Đốc được khánh thành, đánh dấu nỗ lực hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ phong trào TDTT của địa phương. Công trình có tổng mức đầu tư 146 tỷ đồng, nhiều hạng mục hiện đại, như: Sân thi đấu đa năng, khán đài có sức chứa 2.000 chỗ, bố trí sân tập đa dụng kết hợp không gian triển lãm, phòng chức năng hành chính, quản trị điều hành, phòng huấn luyện viên, VĐV, khu vực dành cho người khuyết tật, phòng trọng tài, y tế, thể dục thể hình, khu vực tác nghiệp của báo chí...

Ông Nguyễn Đức Linh cho hay: “Nhà thi đấu đa năng là cơ sở quan trọng để hình thành Khu Liên hợp TDTT của thành phố. Tại đây, chúng tôi có thể tổ chức sự kiện thể thao, văn hóa-văn nghệ, cùng nhiều hoạt động quy mô đông người, trở thành “điểm nhấn” mới trên tuyến đường Tân Lộ Kiều Lương. Có thể nói, công trình này được xếp vào “tốp đầu” của khu vực ĐBSCL về chất lượng phục vụ, bởi nhiều hạng mục được đầu tư chỉn chu, vượt trội”.

Nhà thi đấu đa năng thành phố được đầu tư khán đài di động (có thể mở ra hoặc xếp vào khi cần). Đồng thời, tầng trên có thể tổ chức rất nhiều môn thể thao, như: Bóng đá trong nhà, cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ… với trang thiết bị, dụng cụ được đầu tư tốt nhất. Tầng trệt là nơi đặt các phòng ban chức năng hành chính, tổ chức sinh hoạt bộ môn bóng bàn, dưỡng sinh, võ thuật…

“Hướng tới, chúng tôi cố gắng kêu gọi một số giải đấu cấp khu vực, cấp quốc gia về đây, nhằm tạo động lực, tiền đề để nâng cao chất lượng phong trào TDTT địa phương. Với sự quan tâm của Thành ủy, UBND TP. Châu Đốc, cùng sự nỗ lực của ngành thể thao và các địa phương, phong trào TDTT của thành phố sẽ tiếp tục khởi sắc trong thời gian tới, xứng đáng với tiềm năng sẵn có” - ông Nguyễn Đức Linh kỳ vọng.

THANH TIẾN

 

Liên kết hữu ích