
Một ca chụp CT tại Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc. Ảnh: HẠNH CHÂU
Giám đốc Sở Y tế Trần Quang Hiền chia sẻ: “An Giang có bước tiến bộ rất dài và tạo nền tảng vững chắc cho điều trị đột quỵ. Bệnh viện Tim mạch An Giang thành lập từ ngày 18/11/1991, góp phần to lớn trong việc chuyên khoa hóa bệnh lý tim mạch. Việc thành lập các khoa tim mạch can thiệp ở các bệnh viện đa khoa đã mở ra kỷ nguyên mới trong điều trị, đặc biệt là lĩnh vực can thiệp tim mạch, can thiệp mạch máu não. An Giang được Hội Đột quỵ Thế giới (WSO) vinh danh công nhận là “Vùng xanh điều trị đột quỵ”. Hiện, tỉnh có 6 bệnh viện đạt giải thưởng chất lượng điều trị đột quỵ từ tiêu chuẩn vàng đến kim cương”.
Ông Trần Quang Hiền cho biết, mạng lưới cấp cứu điều trị đột quỵ trước viện ngày càng mở rộng. Đặc khu Phú Quốc tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế (dưới 8 phút). Tỉnh phối hợp nhiều đơn vị trong và ngoài nước đào tạo và cập nhật kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực đột quỵ, đến nay đã làm chủ nhiều kỹ thuật cao ngang tầm quốc tế như lấy huyết khối mạch não, đặt stent mạch vành, rút huyết khối bằng catheter, tiêu sợi huyết đường động mạch, đặt stent nội sọ...
Tại Bệnh viện Tim mạch An Giang, nơi ứng dụng những kỹ thuật y học tiên tiến, mang lại hy vọng và sự sống cho hàng ngàn bệnh nhân mắc bệnh tim mạch. Giám đốc Bệnh viện Tim mạch An Giang Bùi Hữu Minh Trí cho biết, đến nay, bệnh viện thực hiện thành công hơn 7.500 ca can thiệp mạch vành mang lại cơ hội tái sinh cho những trái tim suy kiệt. Trong lĩnh vực nhịp học, hơn 500 ca đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn và 122 ca đốt điện sinh lý được triển khai giúp kiểm soát hiệu quả các rối loạn nhịp tim phức tạp. Các kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật tim hở, thay van tim, bắc cầu động mạch vành hay điều trị rối loạn nhịp bằng sóng cao tần đã trở thành thường quy, khẳng định trình độ tay nghề của đội ngũ y, bác sĩ. Các kỹ thuật hồi sức cấp cứu hiện đại như đặt bóng đối xung động mạch chủ (IABP) cho bệnh nhân sốc tim hay lọc máu liên tục trong suy thận cấp cũng được áp dụng hiệu quả.
Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc là điểm sáng, nơi gieo mầm sự sống và hy vọng cho hàng ngàn người bệnh tim mạch. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc Nguyễn Văn Hưng chia sẻ: “Lĩnh vực tim mạch và điều trị đột quỵ não được bệnh viện phát triển mạnh mẽ. Bệnh viện thành lập và củng cố các khoa, đơn vị chuyên sâu, đầu tư đồng bộ hệ thống DSA, CT 128 lát cắt, MRI. Bệnh viện xây dựng quy trình cấp cứu đột quỵ đồng bộ từ trước viện đến nội viện; đào tạo đội ngũ bác sĩ chuyên sâu về thần kinh, tim mạch và can thiệp mạch. Năm 2025, bệnh viện điều trị hơn 3.200 ca đột quỵ, thực hiện hơn 200 ca tiêu sợi huyết và can thiệp lấy huyết khối cơ học”.
Theo ông Hưng, thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc tiếp tục đầu tư hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) 2 bình diện hiện đại và công nghệ chụp cộng hưởng từ (MRI) tối tân 3.0 Tesla, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng điều trị tim mạch và đột quỵ.
HẠNH CHÂU