Cụ thể:
* Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang: 5 trường hợp, ở ngoài tỉnh đến khám và phát hiện bệnh (3 trường hợp ở TP. Cần Thơ; 1 trường hợp ở tỉnh Đồng Tháp; 1 trường hợp ở tỉnh Nghệ An).
* Bệnh viện Sản - Nhi An Giang: 5 trường hợp, ở ngoài tỉnh đến khám và phát hiện bệnh (4 trường hợp ở TP. Cần Thơ, 1 trường hợp ở tỉnh Đồng Tháp).
* TP. Long Xuyên 34 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện khi khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang và các phường, xã.
* TP. Châu Đốc 8 trường hợp trong khu cách ly.
* Huyện Châu Phú 17 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua khám sàng lọc nhập viện Trung tâm Y tế huyện Châu Phú.
* Huyện Châu Thành 20 trường hợp:
- 6 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua tầm soát cộng đồng các xã, thị trấn.
- 14 trường hợp trong khu cách ly.
* Huyện Chợ Mới 34 trường hợp:
- 22 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua tầm soát cộng đồng và sàng lọc nhập viện tại Bệnh viện tuyến tỉnh.
- 12 trường hợp trong khu cách ly.
* Huyện Tịnh Biên 4 trường hợp:
- 2 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua truy vết mở rộng.
- 2 trường hợp trong khu cách ly.
* Huyện Phú Tân 11 trường hợp:
- 9 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua khám sàng lọc nhập viện Bệnh viện tuyến tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Phú Tân.
- 2 trường hợp trong khu cách ly.
* Huyện An Phú 21 trường hợp:
- 9 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua test nhanh tại trạm y tế các xã và Trung tâm Y tế huyện (người bệnh ở các xã).
- 12 trường hợp trong khu cách ly.
* TX. Tân Châu 47 trường hợp:
- 42 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua công tác tầm soát các phường, xã và khám sàng lọc tại các bệnh viện.
- 3 trường hợp trong khu phong tỏa.
- 2 trường hợp trong khu cách ly.
* Huyện Tri Tôn 1 trường hợp trong khu cách ly.
* Huyện Thoại Sơn 25 trường hợp:
- 4 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua khám sàng lọc tại Trung tâm Y tế huyện và bệnh viện tuyến tỉnh.
- 21 trường hợp trong khu cách ly.
Tin, ảnh: HỮU HUYNH