Ngày 5-12: An Giang ghi nhận 345 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi bệnh 138 ca

05/12/2021 - 18:12

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 5-12, toàn tỉnh ghi nhận 345 trường hợp mắc COVID-19 (15 trường hợp ngoài tỉnh), đã điều trị khỏi bệnh 138 trường hợp.

Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trong cộng đồng

Từ ngày 15-4 đến nay, An Giang phát hiện 25.098 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 110 trường hợp nhập cảnh, 19 trường hợp tái dương tính.

Cụ thể:  

* Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang: 14 trường hợp ngoài tỉnh đến  khám và phát hiện (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 1 trường hợp, TP. Cần Thơ 13 trường hợp).

* TP. Long Xuyên 46 trường hợp trong cộng đồng:

+ 41 ca phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, trong đó: 3 trường hợp ở phường Bình Khánh; 1 trường hợp ở phường Đông Xuyên; 4 trường hợp ở phường Mỹ Bình; 3 trường hợp ở phường Mỹ Hòa; 4 trường hợp ở phường Mỹ Long; 4 trường hợp ở phường Mỹ Phước; 8 trường hợp ở phường Mỹ Thới; 6 trường hợp ở phường Mỹ Xuyên; 5 trường hợp ở phường Mỹ Thạnh; 2 trường hợp ở xã Mỹ Hòa Hưng; 1 trường hợp ở xã Mỹ Khánh.

+ 5 trường hợp phát hiện tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, gồm: 1 trường hợp ở phường Mỹ Bình; 2 trường hợp ở phường Mỹ Hòa; 1 trường hợp ở phường Mỹ Phước;1 trường hợp ở xã Mỹ Khánh.

* TP. Châu Đốc 76 trường hợp:

- 7 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua khám sàng lọc tại Trạm Y tế các phường: 1 trường hợp ở phường Châu Phú A; 3 trường hợp ở phường Châu Phú B; 3 trường hợp ở phường Núi Sam.

- 69 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Tri Tôn 9 trường hợp:

- 3 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua tầm soát tại ấp Sà Lôn, xã Lương Phi.

- 6 trường hợp trong khu cách ly ( 2 người về từ TP. Hồ Chí Minh).

* Huyện Châu Thành 34 trường hợp:

- 6 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, gồm: 3 trường hợp ở thị trấn An Châu; 1 trường hợp ở xã Vĩnh Hanh; 1 trường hợp ở xã Bình Hòa; 1 trường hợp ở xã Hòa Bình Thạnh.

- 19 trường hợp trong khu phong tỏa.

- 9 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Chợ Mới 31 trường hợp:

- 10 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua tầm soát và khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, trong đó: 3 trường hợp ở xã Long Điền A; 2 trường hợp ở xã Long Điền B; 2 trường hợp ở xã Kiến Thành; 1 trường hợp ở xã Tấn Mỹ; 2 trường hợp ở xã An Thạnh Trung.

- 14 trường hợp trong khu phong tỏa.

- 7 trường hợp trong khu cách ly (2 người về từ các tỉnh).

* Huyện Tịnh Biên 50 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua truy vết mở rộng, trong đó 29 trường hợp ở xã An Phú; 9 trường hợp ở xã Vĩnh Trung; 9 trường hợp ở xã An Cư; 3 trường hợp ở xã Tân Lập.

* Huyện Phú Tân 10 trường hợp:

- 9 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua tầm soát cộng đồng và khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Tân Châu, gồm: 4 trường hợp ở xã Bình Thạnh Đông; 3 trường hợp ở xã Phú Bình;1 trường hợp ở xã Phú Thọ; 1 trường hợp ở xã Phú Hưng.

- 1 trường hợp trong khu cách ly.

* TX. Tân Châu 15 trường hợp:

- 7 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua công tác tầm soát cộng đồng. Trong đó, 1 trường hợp ở các xã, phường: Lê Chánh, Long Hưng, Long Sơn, Tân An, Long Thạnh; 2 trường hợp ở xã Vĩnh Xương.

- 8 trường hợp trong khu phong tỏa.

* Huyện Thoại Sơn 17 trường hợp:

- 12 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua khám sàng lọc, gồm: 1 trường hợp ở xã An Bình; 3 trường hợp ở xã Bình Thành; 1 trường hợp xã Định Thành; 6 trường hợp ở thị trấn Núi Sập; 1 trường hợp ở thị trấn Phú Hòa.

- 5 trường hợp trong khu cách ly (1 người về từ Kiên Giang).

* Huyện An Phú 30 trường hợp:

- 23 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua khám sàng lọc, gồm: 4 trường hợp ở xã Đa Phước;1 trường hợp ở xã Phú Hữu; 4 trường hợp ở xã Phước Hưng; 3 trường hợp ở xã Quốc Thái; 8 trường hợp ở thị trấn An Phú; 1 trường hợp ở xã Vĩnh Lộc; 2 trường hợp ở xã Vĩnh Trường.

- 7 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Châu Phú 13 trường hợp trong cộng đồng, gồm: 3 trường hợp ở xã Bình Long; 2 trường hợp ở xã Mỹ Đức; 1 trường hợp ở xã Ô Long Vỹ; 3 trường hợp ở xã Thạnh Mỹ Tây;1 trường hợp ở thị trấn Vĩnh Thạnh Trung; 3 trường hợp ở thị trấn Cái Dầu.  

Tin, ảnh: HỮU HUYNH