
Cán bộ Đại đội 6, Tiểu đoàn 519 đăng tải thông tin, hình ảnh hoạt động đơn vị lên mạng xã hội. Ảnh: THU OANH
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số, lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa hoạt động quân sự, quốc phòng lên không gian mạng bằng những hình ảnh, video và câu chuyện gần gũi. Trang Facebook “Chiến sĩ An Giang” hiện có khoảng 15.000 lượt theo dõi. Đây là kênh thông tin chính thức về hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương do Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh trực tiếp quản lý. Bên cạnh đó còn có nhóm “Đồng đội” với hơn 12.000 thành viên cùng nhiều trang, nhóm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Video ghi lại lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026 tại Trung đoàn 892 vừa đăng tải trên trang Facebook “Chiến sĩ An Giang” nhanh chóng thu hút hơn 12.000 lượt xem. Nhiều người chia sẻ video và dưới phần bình luận, các phụ huynh để lại dòng chia sẻ đầy tự hào khi nhìn thấy con em mình trưởng thành trong màu áo lính. Từ những hình ảnh chân thực ấy, hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang đang được lan tỏa rộng rãi trên không gian mạng, góp phần đưa công tác tuyên truyền thông tin quân sự, quốc phòng đến gần hơn với người dân.
Mỗi ngày, những tin tức về huấn luyện, giáo dục chính trị, diễn tập, công tác dân vận hay đời sống bộ đội được cập nhật liên tục. Từ lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập, xuất quân Tết quân - dân đến những buổi lao động giúp dân, tất cả đều được phản ánh sinh động bằng hình ảnh và video ngắn.
Thiếu tá Lê Nguyễn Phương Vũ - Đội trưởng Đội Chiếu phim, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, người trực tiếp quản lý và đăng tải nội dung trên trang “Chiến sĩ An Giang” cho biết: “Mục tiêu lớn nhất là đưa hình ảnh người lính đến gần hơn với cộng đồng. Tôi viết tin, bài, thực hiện video, hình ảnh để lan tỏa các hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh. Bằng những hình ảnh chân thực, mọi người hiểu hơn về công việc của người lính trong thời bình, đồng thời, nắm bắt các hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương, nâng cao nhận thức và cảnh giác trước những thông tin sai lệch trên không gian mạng”.
Nhiều bài viết sau khi đăng tải được các trang thông tin khác chia sẻ lại, giúp phạm vi tuyên truyền ngày càng mở rộng. Điển hình là hoạt động “Hành trình về nguồn” của chiến sĩ mới Trung đoàn 893 tại Khu lưu niệm lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang (Khu di tích Bờ Dừa) vào cuối tháng 5/2026. Những hình ảnh chiến sĩ trẻ tìm hiểu truyền thống, thắp hương tri ân các thế hệ đi trước đã nhận được nhiều lượt quan tâm, bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng.
Nếu trang “Chiến sĩ An Giang” phản ánh hoạt động chung của lực lượng vũ trang tỉnh thì nhóm “Đồng đội” lại mang đậm hơi thở từ cơ sở. Đây là nơi tập hợp các tin, bài, hình ảnh được đăng tải bởi cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng. Từ ban chỉ huy quân sự các xã, phường đến các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đều tham gia chia sẻ thông tin. Nhờ đó, những câu chuyện bình dị của người lính được lan tỏa mỗi ngày. Đó có thể là buổi sinh nhật đồng đội do Chi đoàn Quân sự xã An Biên tổ chức cho đoàn viên có ngày sinh trong quý; là hoạt động ngày nghỉ của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 519 tham gia xây dựng cảnh quan môi trường hay những giờ huấn luyện trên thao trường giữa nắng hè.
Đại úy Huỳnh Văn Trọng - Chính trị viên Tiểu đoàn 519 cho biết: “Đơn vị xác định tuyên truyền trên không gian mạng là nhiệm vụ thường xuyên. Hiện nay, 100% cán bộ, đảng viên của Tiểu đoàn tham gia đăng tải tin, bài tuyên truyền. Tiểu đoàn phân công cụ thể từng đại đội, bộ phận trực thuộc luân phiên đăng tin, bài trên trang, nhóm. Nội dung chủ yếu phản ánh hoạt động huấn luyện, xây dựng chính quy, tăng gia sản xuất và các phong trào của đơn vị”.
Tại Đại đội 6, những bức ảnh ghi lại cuộc sống thường ngày của bộ đội thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội. Đó là hình ảnh chiến sĩ chăm sóc vườn rau, luyện tập trên thao trường hay tham gia các hoạt động giúp dân. Thượng úy Võ Văn Khánh - Chính trị viên Đại đội 6 chia sẻ: “Từ những hoạt động hằng ngày của bộ đội nơi đơn vị, chúng tôi ghi lại hình ảnh, viết thành tin, bài đăng trên mạng xã hội để gia đình chiến sĩ hiểu hơn về môi trường quân ngũ, đồng thời, giúp người dân thấy được công việc, trách nhiệm của người lính”.
Hiện nay, bên cạnh cơ hội lan tỏa thông tin nhanh chóng, lực lượng cũng đối mặt với không ít thách thức từ các nguồn tin sai sự thật, thông tin xấu, độc và luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng. Do đó, việc chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời và hấp dẫn trở thành một giải pháp hiệu quả. Mỗi bài viết, hình ảnh hay video được đăng tải phản ánh hoạt động của lực lượng vũ trang góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đưa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” đến gần hơn với người dân.
THU OANH