Người trẻ làm “đa nghề”

03/04/2026 - 05:00

 - Xu hướng làm nhiều nghề đang phổ biến trong giới trẻ, mở ra cơ hội tăng thu nhập và tích lũy kỹ năng, nhưng đặt ra không ít áp lực.

Là nhân viên truyền thông tại một doanh nghiệp, chị Trần Nguyễn Chúc Lam, ngụ phường Long Xuyên đồng thời lựa chọn theo đuổi công việc mẫu ảnh tự do vào thời gian rảnh. Bên cạnh công việc văn phòng ổn định, chị Lam tận dụng dịp cuối tuần để thực hiện những bộ ảnh giới thiệu trang phục, quảng bá địa điểm ăn uống nhằm gia tăng thu nhập, phát triển kỹ năng sáng tạo nội dung.

Anh Nguyễn Thanh Lộc tận dụng vốn tiếng Trung của mình để nhận dịch thuật và mở các lớp học online. Ảnh: TƯỜNG VI

Theo chị Lam, việc làm thêm không chỉ giúp mở rộng trải nghiệm mà còn góp phần nâng cao khả năng thích ứng trong môi trường lao động hiện đại. “Công việc mẫu ảnh giúp mình có thêm nguồn thu nhập vào thời gian rảnh. Thu nhập từ công việc văn phòng khoảng 7 triệu đồng/tháng, nhờ làm thêm mẫu ảnh, tổng thu nhập của mình có thể tăng lên gần 15 triệu đồng/tháng. Quan trọng hơn, mình có cơ hội trải nghiệm nhiều vai trò khác nhau, từ làm việc với các nhãn hàng thời trang đến khám phá, giới thiệu những địa điểm ăn uống mới. Điều này không chỉ mang lại sự mới mẻ mà còn giúp mình rèn luyện kỹ năng giao tiếp, xây dựng hình ảnh cá nhân và hiểu hơn về lĩnh vực truyền thông, sáng tạo nội dung mà mình đang theo đuổi”, chị Lam bộc bạch.

Là giáo viên dạy tiếng Trung, đồng thời tham gia giảng dạy thỉnh giảng tại một số trường cao đẳng, đại học, anh Nguyễn Thanh Lộc, ngụ xã Mỹ Thuận, chủ động mở rộng công việc sang lĩnh vực dịch thuật và giảng dạy trực tuyến. Ngoài thời gian đứng lớp, anh nhận dịch tài liệu, phụ đề, đồng thời, xây dựng các lớp học online nhằm hỗ trợ người học tiếp cận ngôn ngữ một cách linh hoạt hơn.

Chia sẻ về lựa chọn đa nghề, anh Nguyễn Thanh Lộc cho biết: “Việc kết hợp nhiều công việc trong cùng lĩnh vực giúp tôi vừa có thêm thu nhập vừa nâng cao trình độ chuyên môn. Khi tham gia dịch thuật, tôi có cơ hội tiếp cận với nhiều dạng ngữ liệu thực tế, còn dạy học online lại giúp tôi rèn luyện cách truyền đạt sao cho dễ hiểu, gần gũi hơn. Những trải nghiệm này bổ trợ lẫn nhau, giúp tôi tự tin hơn trong quá trình giảng dạy và phát triển lâu dài với nghề”.

Không chỉ là câu chuyện tăng thu nhập hay mở rộng trải nghiệm, việc làm nhiều nghề còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực đối với người trẻ trong bối cảnh hiện nay. Chủ động thử sức ở nhiều lĩnh vực giúp họ tích lũy đa dạng kỹ năng, từ chuyên môn đến kỹ năng mềm như giao tiếp, quản lý công việc, thích ứng với môi trường mới. Đồng thời, quá trình này cũng góp phần giúp người trẻ hiểu rõ hơn năng lực, sở trường của bản thân, từ đó định hướng nghề nghiệp phù hợp và bền vững hơn. Thị trường lao động không ngừng biến động, việc sở hữu nhiều kỹ năng và kinh nghiệm còn là lợi thế giúp người trẻ nâng cao khả năng cạnh tranh, linh hoạt nắm bắt cơ hội việc làm.

Dù có nhiều lợi ích, song xu hướng làm nhiều nghề cũng tiềm ẩn không ít hệ lụy. Việc cùng lúc đảm nhận nhiều công việc dễ khiến người trẻ rơi vào tình trạng quá tải, áp lực kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu quả công việc. Ngoài ra, nếu thiếu định hướng rõ ràng, việc chạy theo nhiều lĩnh vực có thể dẫn đến dàn trải, không tạo được chiều sâu chuyên môn cần thiết. Một số người trẻ có xu hướng ưu tiên công việc mang lại thu nhập trước mắt, bỏ qua giá trị bền vững lâu dài, từ đó tiềm ẩn rủi ro trong quá trình phát triển nghề nghiệp.

Từng thử sức cùng lúc ở nhiều công việc như bán hàng online, làm cộng tác viên viết nội dung và hỗ trợ tổ chức sự kiện, đám cưới, anh Nguyễn Văn Tài, ngụ xã Gò Quao cho biết, bản thân đã gặp không ít áp lực khi theo đuổi xu hướng “đa nghề”. Việc phân bổ thời gian không hợp lý khiến anh nhiều lúc rơi vào tình trạng quá tải, công việc chồng chéo, hiệu quả không như mong muốn. Anh Tài nói: “Có thời điểm, tôi gần như không có thời gian nghỉ ngơi, thường xuyên thức khuya để chạy tiến độ công việc nên dẫn đến mất ngủ kéo dài, sức khỏe giảm sút rõ rệt. Sau một thời gian, tôi buộc phải tạm dừng hầu hết công việc trong khoảng 2 tháng để nghỉ ngơi, phục hồi lại thể trạng. Trải nghiệm đó khiến tôi nhận ra không phải cứ làm càng nhiều việc càng tốt, phải biết ưu tiên cho sức khỏe và tinh thần của bản thân”.

Xu hướng làm nhiều nghề đang phản ánh sự chuyển dịch trong tư duy nghề nghiệp của người trẻ. Không còn giới hạn trong một khuôn khổ cố định, nhiều người chủ động mở rộng không gian phát triển của bản thân thông qua việc tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, để xu hướng này thực sự mang lại giá trị tích cực, mỗi cá nhân cần có sự định hướng rõ ràng, lựa chọn công việc phù hợp với năng lực, đồng thời, đảm bảo tính liên kết và bổ trợ giữa các lĩnh vực theo đuổi.

TƯỜNG VI