Nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân sau lũ

28/11/2025 - 08:37

Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ tích cực, thiết thực của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa đã và đang tích cực triển khai nhiều biện pháp khẩn trương, cấp bách nhằm khắc phục hậu quả, khôi phục cơ sở hạ tầng sớm ổn định đời sống nhân dân sau lũ.

Người dân chung tay dọn dẹp môi trường sau lũ tại Nha Trang.

Người dân chung tay dọn dẹp môi trường sau lũ tại Nha Trang.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Tính đến ngày 25/11, mưa lũ tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ làm 98 người chết gồm: tỉnh Đắk Lắk 63 người, tỉnh Khánh Hòa 22 người, tỉnh Lâm Đồng 5 người, tỉnh Gia Lai 3 người… và 10 người mất tích, gồm tỉnh Đắk Lắk 8 người, thành phố Đà Nẵng 2 người. Bên cạnh đó, mưa lũ còn làm 426 căn nhà bị sập đổ, gồm Đắk Lắk 133 căn, Khánh Hòa 105 căn, Gia Lai 103 căn, Lâm Đồng 76 căn... và 2.066 nhà bị hư hỏng. Thời điểm ngập lớn nhất ghi nhận có tới 272.666 nhà bị ngập. Ước thiệt hại kinh tế ban đầu khoảng 14.352 tỷ đồng, trong đó nặng nhất là hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân sau lũ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã liên tục ban hành các chỉ thị và công điện chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cho biết: Cơn lũ lịch sử vừa qua gây thiệt hại nặng nề về tài sản, đặc biệt là người. Trên tinh thần khẩn trương, quyết tâm sớm khắc phục nhanh nhất hậu quả mưa lũ, đưa các hoạt động sản xuất và đời sống nhân dân trở lại bình thường, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung huy động mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh để giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Công tác khắc phục hậu quả được triển khai thực hiện đồng bộ với tinh thần thần tốc, quyết liệt, hiệu quả. Đặc biệt, chiều 26/11, tại xã Xuân Lãnh, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khởi công xây dựng 16 ngôi nhà tặng các hộ dân có nhà bị sập đổ do bão số 13 và ngập lụt, mỗi ngôi nhà trị giá 110 triệu đồng, trong đó Bộ Công an hỗ trợ 60 triệu đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 60 triệu đồng. Ngoài ra, Bộ Công an còn trao tặng nhân dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk 80 tấn gạo và các nhu yếu phẩm khác để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai.

Cơn lũ lịch sử vừa qua gây thiệt hại nặng nề về tài sản, đặc biệt là người. Trên tinh thần khẩn trương, quyết tâm sớm khắc phục nhanh nhất hậu quả mưa lũ, đưa các hoạt động sản xuất và đời sống nhân dân trở lại bình thường, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung huy động mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh để giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

(Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn)

Tại tỉnh Khánh Hòa, công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả sau lũ cũng đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thành lập nhiều đoàn công tác về các địa phương, kiểm tra thực tế, thăm hỏi, động viên người dân và chỉ đạo phương án hỗ trợ khẩn cấp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trần Phong bày tỏ sự xúc động sâu sắc trước những mất mát của người dân. “Thiên tai lần này quá khốc liệt. Thấy bà con dọn dẹp từng mảng bùn, nhặt nhạnh vài món đồ còn sót lại, chúng tôi càng cảm nhận rõ trách nhiệm của chính quyền phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn để người dân không bị bỏ lại phía sau”, đồng chí Trần Phong nhấn mạnh, đồng thời chỉ rõ, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là ổn định đời sống nhân dân.

Tỉnh yêu cầu các xã, phường rà soát toàn bộ thiệt hại đến từng hộ dân, bảo đảm “không bỏ sót, không chậm trễ” trong hỗ trợ. “Bà con mất mát nhiều quá rồi, việc hỗ trợ phải thật nhanh, thật đúng, thật nhân văn để người dân có điểm tựa. Việc gì chậm, việc gì vướng phải báo ngay để xử lý”…

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, những ngày qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác luôn có mặt tại các xã vùng sâu, vùng xa phía Tây của tỉnh như Pờ Tó, Ia Pa, Ia Hiao, Ia Tul, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh… để thăm hỏi, tặng quà và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, phục hồi sản xuất, chăn nuôi, ổn định đời sống nhân dân đang được các tỉnh triển khai khẩn trương, quyết liệt. Tại các xã vùng lũ, lực lượng Quân đội,

Công an phối hợp với các đoàn thể, thanh niên tình nguyện cùng cấp ủy, chính quyền địa phương ngày đêm bám sát địa bàn, cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm đến tận tay người dân, không để một ai bị thiếu đói, đồng thời hỗ trợ dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất, kinh doanh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Gượng dậy sau lũ

Những ngày qua, phóng viên Báo Nhân Dân có mặt tại vùng lũ các tỉnh và ghi nhận sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái của nhân dân cả nước hướng về vùng lũ, giúp người dân gượng dậy sau lũ. Đối với nhân dân vùng lũ, cuộc sống vốn đã khó khăn, cơn lũ lịch sử vừa qua đã cuốn theo gần như toàn bộ những gì mà họ tích góp được khiến cuộc sống càng thêm khốn khó hơn. Nhưng với nghị lực và niềm tin vào cuộc sống, ngay sau khi nước rút, họ đã bắt tay vào khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa và khôi phục lại sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh. Bà Huỳnh Thị Yên ở thôn Mỹ Xuân 1, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết:

“Đợt lũ vừa qua nước dâng đến mái nhà khiến toàn bộ vật dụng trong nhà bị hư hỏng và gia súc, gia cầm bị trôi hết. Trong hoạn nạn, được các đơn vị về cứu trợ và lực lượng Quân đội, Công an hỗ trợ dọn dẹp, rửa sạch đồ đạc trong nhà và khơi thông cống rãnh, làm sạch đường sá, phun hóa chất xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh… người dân chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Vợ chồng tôi đã bàn tính, sau khi nước rút hết thì sẽ mua gà, heo về chăn nuôi và phục hồi lại mấy sào ruộng để sớm ổn định cuộc sống”.

ca88fe3e7d9df1c3a88c-2787.jpg

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại thôn Phước Giang, xã Hòa Xuân.

Ông Rơ Lan K’Tơn ở xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai xúc động nói: “Nhà tôi bị tốc mái sau trận mưa lớn, giờ được các chú bộ đội đến thăm, tặng quà, sửa lại mái tôn, tôi mừng lắm. Mong sao trời sớm quang để bà con tiếp tục trồng lúa, mía, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống”. Bà Nguyễn Thị Bé, một ngư dân làng chài Hải Minh, phường Quy Nhơn chia sẻ: “Những ngày bão, lũ, sóng đánh vào tận cửa, cả nhà chỉ kịp chạy lên nhà hàng xóm tránh lũ. Giờ nhận được gạo cứu trợ, lại được hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, mong rằng sóng yên biển lặng cho tụi tôi trở lại với nghề, gượng dậy sau bão lũ”.

Ở các vùng trũng như Tây Nha Trang, Diên Khánh, Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa, nhiều khu dân cư từng chìm trong biển nước sâu từ 3-4m, sau khi nước rút để lại cảnh tượng tan hoang: đồ đạc ngổn ngang, bùn đất phủ dày trong từng ngôi nhà và trường học. Ngay sau khi từ các điểm sơ tán trở về, người dân khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống. Tại thôn Trung 1, xã Diên Điền, bà Phạm Thị Lan 52 tuổi chia sẻ: “Tình làng nghĩa xóm trong hoạn nạn đã trở thành điểm tựa lớn cho người dân. Khi nước lũ dâng, bà con chia nhau từng gói mì, từng chai nước; lúc nước rút, mọi người tiếp tục cùng nhau dọn dẹp, thu gom rác thải, khơi thông lối đi, tất cả đều mong sớm đưa cuộc sống trở lại bình yên sau thiên tai”. Chị Tuyết Trang ở thôn Trung 1, xã Diên Điền tay run run khi nhặt từng món đồ còn sót lại kể: “Thời điểm khó khăn này, có các đoàn thiện nguyện mang gạo, dầu ăn, áo quần đến hỗ trợ, ít nhất giúp gia đình vượt qua những ngày khó khăn này”.

Hiện nay, các địa phương đang chủ động rà soát, lập danh sách chính xác, đầy đủ và công khai các hộ bị ảnh hưởng. Đồng thời, khẩn trương phân bổ kinh phí hỗ trợ của Trung ương, địa phương và lương thực, thực phẩm cho các địa phương, đơn vị để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Tính đến ngày 25/11, mưa lũ tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ làm 98 người chết gồm: tỉnh Đắk Lắk 63 người, tỉnh Khánh Hòa 22 người, tỉnh Lâm Đồng 5 người, tỉnh Gia Lai 3 người… và 10 người mất tích, gồm tỉnh Đắk Lắk 8 người, thành phố Đà Nẵng 2 người. Bên cạnh đó, mưa lũ còn làm 426 căn nhà bị sập đổ, gồm Đắk Lắk 133 căn, Khánh Hòa 105 căn, Gia Lai 103 căn, Lâm Đồng 76 căn... và 2.066 nhà bị hư hỏng. Thời điểm ngập lớn nhất ghi nhận có tới 272.666 nhà bị ngập. Ước thiệt hại kinh tế ban đầu khoảng 14.352 tỷ đồng, trong đó nặng nhất là hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Theo Nhân Dân