Những người góp sức hoàn thành giấc mơ an cư

21/05/2025 - 07:00

 - Trong cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực và thách thức, vẫn luôn có những người âm thầm lan tỏa yêu thương thông qua những việc làm thiện nguyện, thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ đối với cộng đồng. Qua đó, góp phần khơi dậy, lan tỏa giá trị cao đẹp của lòng nhân ái.

Các tổ cất nhà từ thiện tích cực góp sức vào các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo

Trong hoạt động từ thiện, nhân ái trên địa bàn tỉnh có nhiều mô hình ý nghĩa đối với người nghèo, như: Xe chuyển bệnh miễn phí, bếp ăn từ thiện, gian hàng 0 đồng… Nhất là, còn có các tổ cất nhà từ thiện đã hỗ trợ thiết thực đối với Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở các địa phương trong tỉnh. Tại huyện Châu Phú, các tổ cất nhà từ thiện tích cực góp sức vào các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, gia đình chính sách.

Ông Nguyễn Văn Thắm (Tổ trưởng Tổ cất nhà từ thiện thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú) cho biết: “Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân, các thành viên trong tổ không chỉ cất nhà từ thiện, mà còn tham gia rất nhiều hoạt động an sinh xã hội ở địa phương, như: Làm đường, cất cầu, giúp đỡ người nghèo, tiếp sức học sinh nghèo đến trường… Gần đây, theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đẩy mạnh xóa nhà tạm, nhà dột nát cho bà con nghèo.  Vì vậy, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Cái Dầu phối hợp UBMTTQVN thị trấn và tổ cất nhà từ thiện giúp bà con có căn nhà khang trang, lành lặn để cuộc sống tốt hơn”.

Thời gian qua, Tổ cất nhà từ thiện thị trấn Cái Dầu đã cất mới trên 600 căn nhà Đại đoàn kết, với số tiền khoảng 17,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong và ngoài huyện. Mỗi căn nhà được xây cất hoàn thành không chỉ giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống, mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, ban, ngành, đoàn thể, những nhà hảo tâm và sự sẻ chia của cộng đồng… Qua đó, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ phát động.

Đối với Tổ cất nhà từ thiện xã Bình Phú (huyện Châu Phú), các thành viên trong tổ với tinh thần thiện nguyện, tích cực tham gia hoạt động theo phương châm “ai có tiền góp tiền, không tiền thì góp công”. Thời gian qua, Tổ cất nhà từ thiện xã Bình Phú đã phát huy vai trò trách nhiệm, phối hợp lực lượng đoàn viên, hội viên, ban công tác mặt trận thực hiện sửa chữa, cất mới nhiều ngôi nhà Đại đoàn kết cho người dân. Góp sức thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Chính phủ phát động, Tổ cất nhà từ thiện xã Bình Phú đã cất mới và sửa chữa được 7 căn nhà Đại đoàn kết. Không chỉ tích cực hỗ trợ xây cất nhà cho người nghèo, các thành viên của tổ còn hỗ trợ các địa phương lận cận như phối hợp Tổ cất nhà xã Bình Chánh cất mới 5 căn nhà, sửa chữa 1 căn nhà, với hàng trăm ngày công lao động.

Ông Phạm Văn Hùng (Tổ trưởng Tổ cất nhà từ thiện xã Bình Phú) cho biết: “Các thành viên trong tổ luôn mong muốn đóng góp một phần công sức của mình để xây dựng những căn nhà Đại đoàn kết đầy tình nghĩa từ cơ quan mặt trận các cấp, góp phần vào công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi thành viên của tổ tự nguyện đóng góp 100.000 đồng/tháng để có nguồn hỗ trợ cất nhà từ thiện. Ngoài số tiền đóng góp hàng tháng, chúng tôi còn vận động các tấm lòng hảo tâm trong và ngoài xã hỗ trợ kinh phí mua kẽm, tole… cất nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn. Đồng thời, vận động gia đình, thân nhân của người được hỗ trợ cất nhà đóng góp, để thể hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của gia đình đối với căn nhà mình được hỗ trợ, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn, bảo quản căn nhà để sử dụng lâu dài”.

Xuất phát từ tấm lòng nhân ái, vì cộng đồng, các tổ cất nhà từ thiện trên địa bàn huyện Châu Phú đã đồng hành cùng mặt trận, đoàn thể các cấp của huyện, tích cực tham gia công tác xã hội - từ thiện, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những tổ cất nhà từ thiện không chỉ tạo dựng mái ấm cho những hoàn cảnh khó khăn, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, gắn kết cộng đồng, thể hiện truyền thống “Tương thân, tương ái” tốt đẹp của dân tộc. Những ngôi nhà nhỏ được xây nên chứa đựng tình cảm lớn của cộng đồng là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, sự sẻ chia trong xã hội.

MỸ LINH