Nỗ lực xây dựng tình hữu nghị với nước láng giềng

08/10/2019 - 17:48

 - “Nhiệm kỳ qua, thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chương trình xây dựng tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên, tuổi trẻ huyện Tịnh Biên đã ra sức thi đua, cống hiến, tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng, phát triển địa phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng tình đoàn kết hữu nghị, thân ái giữa thanh niên, người dân Việt Nam với thanh niên, người dân Campuchia” - Bí thư Huyện đoàn Tịnh Biên Chau Thị Thu Thủy nhận xét.

Tổ chức khám bệnh miễn phí cho người dân nước bạn Campuchia

Chị Chau Thị Thu Thủy cho biết thêm, với đặc thù là huyện dân tộc, miền núi, Tịnh Biên có 14 đơn vị hành chính (3 thị trấn và 11 xã), trong đó có 4 xã, thị trấn biên giới có đường biên giới tiếp giáp với 2 huyện Kirivong và huyện Koah Andaet (tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia). Tình hình an ninh biên giới cơ bản ổn định, hoạt động giao thương thuận lợi, mối quan hệ đoàn kết hữu nghị 2 bên ngày càng thắt chặt. Nhằm tiếp tục củng cố, duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa chính quyền và nhân dân 2 nước nói chung và giữa huyện Tịnh Biên với huyện Kirivong, huyện Koah Andaet nói riêng, nhận thấy đời sống nhân dân các xã biên giới nước bạn Campuchia tiếp giáp với huyện còn gặp nhiều khó khăn, từ năm 2010 đến nay, trên cơ sở nhân lực của câu lạc bộ y, bác sĩ tình nguyện và câu lạc bộ hớt tóc tình nguyện của huyện, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) huyện đã chủ động tham mưu cấp ủy, đảm nhận việc tổ chức khám bệnh, phát thuốc, hớt tóc miễn phí và sân chơi thiếu nhi cho bà con nhân dân và thiếu nhi các xã biên giới nước bạn Campuchia.

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội LHTNVN huyện phối hợp các đơn vị, các nhà hảo tâm, Đoàn Khối Doanh nghiệp An Giang, Đoàn Khối Dân chính Đảng (nay là Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh), Đồn Biên phòng Nhơn Hưng, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, câu lạc bộ y, bác sĩ trẻ tình nguyện của huyện tổ chức 9 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân tại 5 xã (xã Som, Thăm Đưng, ComNop, Kirichongko, huyện Kirivong và xã Prâyka, huyện Koah Andaet) với 2.680 lượt người, tặng 1.350 suất quà, với kinh phí tổ chức trên 500 triệu đồng. Song song đó, câu lạc bộ hớt tóc tình nguyện của huyện đã tham gia cùng đoàn tổ chức 9 đợt hớt tóc cho trên 1.250 người dân tại các xã thuộc 2 huyện Kirivong và Koah Andaet, tổ chức quản trò, thiết kế các gian hàng trò chơi có thưởng thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.

”Bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, công tác đối ngoại nhân dân, cụ thể là hoạt động tình nguyện quốc tế được Hội LHTNVN huyện tổ chức vẫn còn hạn chế nhất định do nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động còn ít nên các hoạt động tình nguyện quốc tế chưa được tổ chức thường xuyên, nâng cao chất lượng. Nhiệm kỳ tới, Hội LHTNVN huyện Tịnh Biên sẽ tiếp tục vượt khó, phát huy tinh thần xung kích, tham gia hỗ trợ để tổ chức các hoạt động tình nguyện quốc tế được nâng chất hơn, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa thanh niên tỉnh An Giang và các tỉnh Takeo, Kandal nói chung và giữa các huyện giáp biên nói riêng”- chị Chau Thị Thu Thủy chia sẻ.

Bài, ảnh: NGỌC GIANG

 

Liên kết hữu ích