Nô nức hội đua bò chùa Rô

21/09/2019 - 15:12

 - Ngày 21-9, Hội đua bò chùa Rô (xã An Cư, Tịnh Biên) chính thức khởi tranh, với sự tham gia của 24 đôi bò đến từ các địa phương trong huyện.

Thi đấu theo thể thức 1 vòng hô và 1 vòng thả, với tổng chiều dài đường đua khoảng 400m, những cuộc tranh tài giữa các đôi bò diễn ra vô cùng hấp dẫn trong tiếng hò reo của khán giả.

Kết quả chung cuộc, đôi bò của ông Đặng Văn Em  (xã An Cư) đạt giải nhất; đôi bò của ông Lê Thanh Phong (xã An Phú) đạt giải nhì và giải ba thuộc về đôi bò của ông Nguyễn Phước Sang (xã An Phú).

Đây là sân chơi truyền thống, hướng đến chào mừng lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer vùng Bảy Núi.

24 đôi bò mạnh của huyện Tịnh Biên tham dự ngày hội

24 đôi bò mạnh của huyện Tịnh Biên tham dự ngày hội

Các đôi bò tranh tài quyết liệt

Các đôi bò tranh tài quyết liệt

Các đôi bò tranh tài quyết liệt

Đông đảo người dân đến xem các đôi bò thi đấu

Đông đảo người dân đến xem các đôi bò thi đấu

Trao giải cho các đôi bò đạt 3 thứ hạng đầu

Trao giải cho các đôi bò đạt 3 thứ hạng đầu

THANH TIẾN

 

Liên kết hữu ích