Nông nghiệp khẳng định vai trò bệ đỡ của nền kinh tế

29/12/2021 - 10:11

 - Sáng 29-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan cùng chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 ngành NN&PTNT. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Việt Huỳnh; Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Sĩ Lâm đã chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang.

Hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Hội nghị tại điểm cầu An Giang

Năm 2021, ngành nông nghiệp đã vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phát triển ngành, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần vào tăng trưởng, phát triển chung kinh tế cả nước, bảo đảm an sinh xã hội... Giá trị gia tăng toàn ngành (VA) năm 2021 ước tăng 2,85-2,9%, cao hơn năm 2020 (tăng 2,68%); tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 68,2%; kim ngạch xuất khẩu 48,6 tỷ USD.

Năm 2022, toàn ngành NN&PTNT tập trung cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Ngành phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 2,8-2,9%; tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 49 tỷ USD; tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới trên 73%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 92,5%; tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42% và nâng cao chất lượng rừng…

Tại An Giang, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn khẳng định là bệ đỡ và là động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Năm 2021, năng suất lúa tăng cao, chăn nuôi tăng trưởng ổn định, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản tăng khá.

Ước tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của An Giang đạt 2,22%, cao hơn cùng kỳ (năm 2020 tăng 1,97%); giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản bình quân khoảng 205 triệu đồng/ha (tăng gần 10 triệu/ha so năm 2020; cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng thủy sản, trái cây, giảm lúa. Kim ngạch xuất khẩu gạo đạt hơn 516.000 tấn, tương đương 278,5 triệu USD, tăng 3,15% so năm 2020; kim ngạch xuất khẩu thủy sản được hơn 113.700 tấn, tương đương 357,9 triệu USD (tăng 26,91%). Tỉnh công nhận thêm 10 xã nông thôn mới năm 2021, nâng tổng số xã đạt chuẩn là 70/116 xã (chiếm 60,3%).

NGÔ CHUẨN