
Nông dân tỉnh Cao Bằng hưởng lợi từ hỗ trợ của Quỹ IFAD. (Ảnh: PV)
Thời tiết trong tháng thuận lợi cho khai thác gỗ, chăm sóc và bảo vệ rừng; công tác quản lý, phòng cháy, chữa cháy rừng được tăng cường. Tháng 2/2026, giá cá tra, tôm duy trì ở mức có lợi, khuyến khích người nuôi đẩy mạnh thu hoạch phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; khai thác thủy sản giảm do bị gián đoạn bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Cụ thể, số liệu thống kê chỉ rõ, tính đến ngày 20/2/2026, cả nước gieo cấy được 2.731,4 nghìn ha lúa đông xuân, giảm 58 nghìn ha so với cùng kỳ năm 2025. Tiến độ gieo cấy lúa đông xuân ở miền bắc chậm hơn cùng kỳ do các địa phương tập trung chủ yếu vào trà xuân muộn nhằm hạn chế thiệt hại về mạ và lúa mới cấy trước thời tiết rét đậm, rét hại đầu vụ. Bên cạnh đó, tháng 2/2026 trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ nên còn một số diện tích chưa gieo cấy kịp thời.
Tại miền nam, gieo cấy lúa đông xuân căn bản, diện tích gieo cấy giảm chủ yếu do các địa phương chuyển một phần diện tích lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn.

Gieo trồng một số cây hằng năm. (Nguồn: Cục Thống kê)
Đến nay, các địa phương phía nam bắt đầu thu hoạch một số trà lúa sớm với diện tích đạt 253,1 nghìn ha, giảm 15,6 nghìn ha so với cùng kỳ năm 2025, chủ yếu do ảnh hưởng thời tiết mưa nhiều, lịch xuống giống trễ nên tiến độ thu hoạch lúa đông xuân chậm hơn năm 2024.
Diện tích gieo trồng lúa mùa vùng Đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 171,7 nghìn ha, giảm 20,1 nghìn ha so với năm 2025, chủ yếu do thời tiết đầu vụ mưa nhiều và các địa phương trong vùng cơ cấu lại mùa vụ. Tính đến ngày 20/2/2026, các tỉnh trong vùng đã căn bản thu hoạch lúa mùa với diện tích thu hoạch ước đạt 168,1 nghìn ha, giảm 23,7 nghìn ha so cùng kỳ năm 2025.
Theo ước tính sơ bộ của các địa phương, năng suất vụ lúa mùa của toàn vùng đạt 54,1 tạ/ha, tăng 1,6 tạ/ha so với vụ mùa năm 2025, sản lượng ước đạt 909,6 nghìn tấn, giảm 97,7 nghìn tấn chủ yếu do giảm diện tích gieo trồng.

Tốc độ tăng, giảm số lượng gia súc, gia cầm cuối tháng 2/2026 so với cùng thời điểm năm trước. (Nguồn: Cục Thống kê)
Cùng với việc gieo cấy lúa đông xuân, các địa phương trên cả nước đang tiến hành gieo trồng cây hoa màu. Tiến độ gieo trồng các loại cây như ngô, khoai lang, đậu tương, lạc đạt thấp so với cùng kỳ năm 2025.
Chăn nuôi trâu, bò tiếp tục giảm do hiệu quả kinh tế thấp, giá tiêu thụ thiếu ổn định trong khi chi phí thức ăn, con giống và công chăm sóc ở mức cao. Xu hướng chuyển đổi cơ cấu vật nuôi tại một số địa phương và việc tái đàn diễn ra chậm, chủ yếu duy trì ở các trang trại có liên kết tiêu thụ ổn định góp phần làm giảm quy mô đàn.
Chăn nuôi lợn tiếp tục xu hướng khôi phục sản xuất và tái đàn sau dịp Tết Nguyên đán. Đàn lợn tại một số địa phương tăng khá nhờ phát triển mạnh mô hình chăn nuôi trang trại, đồng thời kiểm soát tốt dịch bệnh. Tuy nhiên, nguy cơ phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn còn cao, nhất là trong điều kiện thời tiết giao mùa. Các địa phương cần tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Chăn nuôi gia cầm duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ chu kỳ nuôi ngắn, khả năng quay vòng vốn nhanh và nhu cầu tiêu dùng thịt, trứng gia cầm tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán. Các cơ sở chăn nuôi tập trung, quy mô lớn tiếp tục mở rộng sản xuất, bảo đảm nguồn cung cho thị trường.

Sản lượng thủy sản hai tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê)
Tính đến ngày 28/2/2026, cả nước không còn dịch tai xanh và dịch lở mồm long móng; dịch cúm gia cầm còn ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa; dịch viêm da nổi cục còn ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi và dịch tả lợn châu Phi còn ở 15 địa phương chưa qua 21 ngày.
Theo thống kê, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 2/2026 ước đạt 11,8 nghìn ha, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2025; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 7,0 triệu cây, giảm 5,8% so với cùng kỳ 2025. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 1.381,9 nghìn m3, tăng 4,1% nhờ thời tiết khô ráo, thuận lợi cho người dân tăng cường thu hoạch gỗ đến tuổi khai thác, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho các nhà máy chế biến gỗ.
Tính chung hai tháng đầu năm 2026, diện tích rừng trồng mới cả nước ước đạt 21,7 nghìn ha, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2025. Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng 2/2026 là 31,9 ha, giảm 56,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung hai tháng đầu năm 2026, diện tích rừng bị thiệt hại là 48,4 ha, giảm 66,7% so với cùng kỳ 2025.
Báo cáo của Cục Thống kê nêu ra, sản lượng thủy sản tháng 2/2026 ước đạt 665,4 nghìn tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ 2025. Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước đạt 381,4 nghìn tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ 2025. Sản lượng thủy sản khai thác tháng 2/2026 ước đạt 284 nghìn tấn, giảm 1,4% so với cùng kỳ 2025. Tính chung hai tháng đầu năm 2026, sản lượng thủy sản ước đạt 1.279,2 nghìn tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ 2025.
Theo Nhân Dân