Phát huy vai trò hội nông dân các cấp

31/03/2025 - 07:01

 - Trong quý I/2025, Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các cấp hội trong tỉnh tập trung củng cố tổ chức, phát huy vai trò hỗ trợ nông dân. Tăng cường tuyên truyền, định hướng để nông dân tham gia tích cực phát triển sản xuất và các phong trào tại địa phương.

Theo Hội Nông dân tỉnh, 3 tháng đầu năm 2025, các cấp hội trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp (nhiệm kỳ 2023 - 2028)… được 1.265 cuộc, với gần 40.000 lượt người tham dự.

Đồng thời, tăng cường phổ biến các mô hình làm ăn hiệu quả, làm cơ sở để nông dân học hỏi, nhân rộng, như: Nuôi dê thịt, mô hình nông dân thực hiện Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao; trồng hoa phục vụ Tết; nuôi cá tra thương phẩm; mô hình chi hội nghề nghiệp hoa lan… Đây là các mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, giúp nông dân nâng cao chất lượng sản phẩm, dễ dàng tìm đầu ra và mang đến lợi nhuận cao hơn trước đây. Đồng thời, tạo việc làm cho nhiều lao động tại nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong mục tiêu hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” tại An Giang. Trên cơ sở đó, hội nông dân các cấp đã tổ chức 4 lớp tập huấn kỹ thuật, 7 buổi hội thảo, với gần 400 lượt hội viên, nông dân tham dự.

Hội nông dân các cấp  tiếp tục hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Đặc biệt, Hội Nông dân An Giang đã tổ chức thành công Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với hội viên nông dân năm 2024. Với chủ đề “phát huy nội lực, lợi thế của tỉnh, thúc đẩy liên kết sản xuất trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”, hội nghị cung cấp cho nông dân những thông tin quan trọng, cũng như giải đáp thắc mắc liên quan đến các chính sách hỗ trợ người trồng lúa; chính sách khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện để phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững kinh tế hợp tác, hợp tác xã; công tác phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái; mục tiêu ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất.

Về công tác hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân, bên cạnh nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, các cấp hội trong tỉnh còn phối hợp Ngân hàng Kiên Long hỗ trợ vốn sản xuất - kinh doanh đối với khách hàng là hội viên, nông dân. Đến nay, đã triển khai toàn tỉnh, với tổng số dư nợ trên 35 tỷ đồng. Ngoài ra, còn phối hợp Ngân hàng Agribank chi nhánh An Phú cho vay 171 hộ, có tổng dư nợ gần 17 tỷ đồng.

Phát huy vai trò nông dân trong xây dựng nông thôn mới, hội nông dân các cấp trong tỉnh đã vận động cất 1 căn nhà cho hội viên nghèo, xây mới và sửa chữa 2 cây cầu, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn, thay mới 30 bóng đèn, sửa chữa 40 bóng đèn năng lượng… với tổng kinh phí hơn 198 triệu đồng và 217 ngày công lao động. Vận động tháo dỡ 5 căn nhà cất trái phép trên tuyến kênh, tuyên truyền người dân khu vực chợ tháo dỡ mái che lấn chiếm hai bên đường. Thường xuyên tuyên truyền, vận động, giáo dục hội viên, nông dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng cộng đồng dân cư tiên tiến, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Tổ chức cho hội viên nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, với 1.729 hộ tham gia.

Phát huy kết quả đạt được, trong quý II/2025, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng công tác hội và cập nhật kiến thức mới về chuyển đổi số cho cán bộ, lực lượng nòng cốt. Tập  huấn kỹ năng bán hàng thông qua sàn giao dịch thương mại điện tư và ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp cho hội viên, nông dân. Tổ chức bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân, công tác thi đua khen thưởng, văn thư - lưu trữ, xây dựng báo cáo định kỳ công tác hội. Tổ chức các lớp nâng cao năng lực cho hội viên, nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tiêu biểu, các câu lạc bộ, chi - tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp về kiến thức khởi nghiệp, chuyển đổi số.

Cùng với đó, cũng tích cực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, sẽ tập trung thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” tại An Giang.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn câu lạc bộ doanh nhân nông thôn gắn với cửa hàng nông sản, sản phẩm OCOP tỉnh An Giang. Xây dựng kế hoạch tổ chức Phiên chợ hàng nông sản an toàn và Hội thi Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ VIII/2025. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nông dân khởi nghiệp sáng tạo” giai đoạn 2023 - 2025 và nhiều công tác quan trọng khác.

MINH QUÂN