Phát huy vai trò mặt trận và các đoàn thể

14/10/2024 - 07:41

 - Thời gian qua, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tích cực đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, với nhiều hình thức thi đua phong phú, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương, đơn vị. Qua đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Ngọc cho biết: UBMTTQVN các cấp và tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thực hiện hiệu quả các Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và học tập tấm gương đạo đức của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh còn quan tâm đẩy mạnh công tác vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương, tỉnh phát động. Trong đó, UBMTTQVN với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi”; Hội Cựu Chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; Đoàn Thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ An Giang chung sức xây dựng NTM”; Hội Liên hiệp Phụ nữ với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… Qua đó, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường đối thoại với Nhân dân

Xác định cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực triển khai những nhiệm vụ cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. UBMTTQVN và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Trong đó, công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, nhất là những công trình, phần việc nào dân tham gia thực hiện, công trình nào do nhà Nước đầu tư. Tích cực tham gia đóng góp tiền của, ngày công làm đèn chiếu sáng, trồng hoa, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây cầu, sửa đường, chăm lo người nghèo… Qua đó, tạo lan tỏa, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, 9 tháng đầu năm 2024, Quỹ Vì người nghèo các cấp đã tiếp nhận từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, với tổng trị giá gần 223 tỷ đồng và số tiền đầu kỳ chuyển sang hơn 33,68 tỷ đồng, nâng tổng trị giá trên 256,48 tỷ đồng. Từ nguồn vận động, đã chi hỗ trợ trên 224 tỷ đồng cất mới 1.516 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 116 căn nhà; thăm hỏi, tặng quà 321.863 lượt hộ nghèo; trợ giúp khó khăn đột xuất 54.015 trường hợp; hỗ trợ khám bệnh 7.648 trường hợp. Ngoài ra, cất mới, sửa chữa cầu nông thôn, rải cát, đá, bê-tông và nhựa hóa đường giao thông nông thôn, gắn đèn đường... gần 19,5 tỷ đồng.

“Với phương châm “Công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng”, công tác vận động, chăm lo giúp đỡ cho người nghèo được sự quan tâm của toàn xã hội. Các hoạt động sửa chữa, cất nhà Tình thương, nhà Tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết; tặng quà, cứu trợ người nghèo, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo; xây dựng cầu, đường nông thôn; cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo… luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội” - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang Bùi Văn Tặng cho biết.

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Ngọc cho biết thời gian tới, UBMTTQVN và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao năng lực vận động, tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Bên cạnh đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội, mở rộng đối tượng vận động, để thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, chăm lo người nghèo. Bên cạnh đó, động viên, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

KHÁNH MY