
Nhà máy xay xát lúa gạo Nguyên Hưng nâng quy mô lên 30 tấn/ngày. Ảnh: PHẠM HIẾU
Theo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phong, sau sáp nhập, địa phương có nhiều dư địa phát triển kinh tế - xã hội, trong đó lĩnh vực kinh tế tư nhân được xem là một trong những động lực quan trọng. Trên cơ sở đó, xã tập trung khai thác lợi thế về nông nghiệp, thủy sản và chế biến sản phẩm đặc trưng như: Tôm càng xanh, tôm sú và lúa sản xuất theo hướng hữu cơ; khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông sản, dịch vụ, thương mại, du lịch sinh thái gắn với làng nghề truyền thống; tập trung phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao thương hiệu nông sản địa phương.
Vĩnh Phong cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp; công khai, minh bạch thông tin về đất đai, quy hoạch, chính sách ưu đãi; giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp; tạo điều kiện để hộ kinh doanh nhỏ chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất; phối hợp với các đơn vị liên quan tập huấn kỹ năng quản trị, kế toán, tiếp cận vốn vay ưu đãi cho chủ hộ kinh doanh; hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm địa phương lên các sàn thương mại điện tử, giúp mở rộng kênh tiếp cận khách hàng…
“Địa phương luôn chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và hợp tác xã; thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã để kịp thời nắm bắt khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn, thủ tục hành chính và xúc tiến thị trường. Đồng thời, khuyến khích liên kết giữa tổ hợp tác, hợp tác xã với doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng giá trị nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ…”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phong Nguyễn Văn Sỹ thông tin.
Ông Dương Khánh Dũ - chủ nhà máy xay xát gạo Nguyên Hưng, ấp Vĩnh Phước 2 cho rằng, khu vực kinh tế tư nhân không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân mà còn khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương, hướng tới phát triển bền vững. “Thời gian qua, chính quyền địa phương hỗ trợ chúng tôi tiếp cận vốn khá tốt; thủ tục hành chính giải quyết nhanh chóng; nhiều khó khăn cũng được địa phương ghi nhận, tháo gỡ kịp thời, giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp yên tâm sản xuất, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương” ông, Dũ nói.
Theo ông Dũ, nhờ trợ lực từ chính quyền, đến nay gia đình ông nâng quy mô xay xát gạo lên 30 tấn/ngày; giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 30 người, có sản phẩm đạt OCOP gạo ST25 được thị trường ưa chuộng… “Chúng tôi vẫn còn một số khó khăn nhất định, hy vọng từ Nghị quyết số 68-NQ/TW sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ tích cực, nhất là giảm lãi vốn vay ngân hàng để hộ kinh doanh, doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất. Chúng tôi cũng nghiên cứu để chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp khi thời cơ chín muồi”, ông Dũ cho hay.
Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phong cho biết, đến nay toàn xã có trên 100 công ty, doanh nghiệp; trên 500 hộ kinh doanh; 11 hợp tác xã và 17 tổ hợp tác. Trung bình mỗi năm, các thành phần kinh tế này đóng góp khoảng 12% ngân sách địa phương. “Thời gian tới, xã tập trung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với quy hoạch vùng và định hướng phát triển của tỉnh, trong đó chú trọng phát triển kinh tế tư nhân trên tất cả lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh gồm: Nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ, thương mại và chế biến nông sản”, ông Nguyễn Văn Sỹ nhấn mạnh.
Song song đó, xã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo mô hình tôm - lúa - màu; ưu tiên phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng đa dạng hóa loại hình; tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình OCOP; phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân gắn với liên kết vùng, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong sản xuất, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Bên cạnh đó, địa phương tăng cường huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi… phục vụ phát triển kinh tế.
Đặc biệt, trong tương lai gần, khi cao tốc qua địa bàn và các tuyến giao thông lớn hoàn thành, xã sẽ chủ động quy hoạch quỹ đất, kêu gọi đầu tư các cụm dịch vụ, dự án lĩnh vực chế biến xuất khẩu tôm, cua…; xây dựng điểm dừng chân, kho bãi logistics; phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP.
PHẠM HIẾU