Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

08/03/2021 - 15:55

 - Ngày 8-3, đoàn công tác của tỉnh, do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Cùng đi với đoàn có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Như Anh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang   

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang

…và chụp ảnh lưu niệm cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Lê Bích Phượng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với công tác hội

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng chúc mừng và biểu dương những thành tích các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Lê Văn Nưng đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ.

Thời gian tới, trước nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đồng chí mong rằng các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đoàn kết, tiếp tục đổi mới sáng tạo, phát huy kết quả đạt được và truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nâng cao hơn nữa vị thế người phụ nữ, phấn đấu thực hiện tốt "mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế.

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò nữ giới trong các phong trào do phụ nữ phát động, tiếp tục xây dựng lực lượng phụ nữ tỉnh An Giang vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU