Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Hiến máu tình nguyện cần được tôn vinh và lan tỏa
04/06/2025 - 19:59
Chiều 4/6, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025 nhân ngày Quốc tế Người hiến máu (14/6).
AA
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với các đại biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Bày tỏ xúc động khi gặp mặt 100 đại biểu hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, dân tộc ta có nhiều truyền thống tốt đẹp, nổi bật là tinh thần tương thân tương ái, thương người như thể thương thân. Lúc khó khăn và hoạn nạn, tấm lòng và truyền thống đó càng được nhân rộng, lan tỏa và được nhiều người hưởng ứng, tạo thành một nét văn hóa chung của dân tộc, đất nước.
Trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, trên khắp mọi miền Tổ quốc, có rất nhiều hoạt động thiện nguyện, phong trào ý nghĩa. Ở đâu cũng có những chiếc xe cứu thương tự nguyện, bếp ăn 0 đồng, cơm thiện nguyện ở bệnh viện, tấm lòng thơm thảo chia sẻ với nhau...
Ghi nhận và biểu dương kết quả tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, Phó Chủ tịch nước nêu rõ, phong trào hiến máu tình nguyện ở nước ta đã không ngừng phát triển, từng bước đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.
Nhắc lại câu hát "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng", Phó Chủ tịch nước chia sẻ: Mỗi người có một cách cho riêng. Giọt máu được cho đi là cách cho đi còn mãi, tạo cơ hội sống cho những người đang điều trị bệnh. Đây không chỉ là vật chất đơn thuần mà là tình nghĩa, tấm lòng, quan trọng hơn là truyền niềm tin yêu giữa người với người. Cách cho này hết sức cao quý và cần được tôn vinh, lan tỏa, tạo thành phong trào ngày càng tốt đẹp hơn trong xã hội.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Phó Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, dành sự ưu tiên đặc biệt lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra nhiều chủ trương lớn, trong đó, giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng nghị quyết của Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo để tạo đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, qua đó, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân, tiến tới miễn viện phí toàn dân vào giai đoạn từ 2030 - 2035...
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước biểu dương Bộ Y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan, đã dành nhiều trách nhiệm, tâm huyết, thay đổi phương pháp, cách thức, góp phần tạo nên một phong trào sâu rộng trong cả nước và đạt được kết quả ý nghĩa.
Phó Chủ tịch nước nêu rõ, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, yêu cầu về chất lượng sức khỏe nhân dân ngày càng cao, nguồn máu cho y tế có chất lượng tốt, ổn định, khoa học và bền vững là yêu cầu mà ngành Y tế cần tiếp tục quan tâm để phục vụ công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Lãnh đạo ngành Y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, dự báo về yêu cầu đối với nguồn máu sắp tới; từ đó, xây dựng kế hoạch, chiến lược và tham mưu cho Đảng, Nhà nước có chính sách, chủ trương kịp thời và đi vào cuộc sống; tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, nhân lực... để mọi người được tham gia hiến máu; tiếp tục nghiên cứu khoa học nhằm bảo quản nguồn máu quý giá bền vững, chất lượng và được sử dụng hiệu quả.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước yêu cầu có cách thức tuyên truyền phù hợp nhằm vận động, lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong phong trào hiến máu tình nguyện, để mọi người hiểu, hưởng ứng và tham gia mạnh mẽ hơn.
Bày tỏ sự tri ân đối với tấm gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu, Phó Chủ tịch nước nói, đây là những tấm gương bình dị mà cao quý, cùng với hàng triệu tấm gương hiến máu tình nguyện trên cả nước đã tạo nên một phong trào ý nghĩa trên cả nước.
Phó Chủ tịch nước mong muốn các tấm gương tiêu biểu tiếp tục lan tỏa công việc ý nghĩa, nhân văn, nhân ái trong cộng đồng bằng những việc làm, cách thức cụ thể; từ đó, mọi người hiểu, ủng hộ, tham gia ngày càng nhiều hơn, tạo thành phong trào bền vững trong xã hội.
Cảm ơn Phó Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện về cơ chế, chính sách đối với công tác hiến máu tình nguyện nhằm đáp ứng đủ máu cho cấp cứu, điều trị người bệnh trong cả nước, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với các đại biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký phụ trách Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mong muốn các cấp, ngành, tổ chức và toàn xã hội tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp nhân văn “Hiến giọt máu đào, trao niềm hy vọng-Chung tay cứu người” đến với cộng đồng và toàn thể nhân dân. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, sẽ cụ thể hóa chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước thành chương trình hành động, kế hoạch thiết thực với tinh thần chủ động, trách nhiệm và đổi mới.
Từ năm 1994 đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận trên 23 triệu lượt người tham gia hiến máu. Trong đó, từ năm 2014 trở lại đây, mỗi năm tiếp nhận trên 1 triệu đơn vị máu. Lượng máu tiếp nhận năm 2024 đạt gần 1,75 triệu đơn vị. Tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 98%, tương đương trên 1,7% dân số tham gia hiến máu.
Theo DIỆP TRƯƠNG(TTXVN)
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: