
Ra quân chiến dịch diệt lăng quăng tại nhà dân. Ảnh: THANH THANH
Từ đầu năm đến nay, toàn xã Bình Thạnh Đông ghi nhận hơn 100 ca mắc SXH, chưa ghi nhận ca tử vong, dịch bệnh đang có xu hướng tăng mạnh từ giữa tháng 9 đến nay. Các trạm y tế trên địa bàn xã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân xã triển khai biện pháp chủ động phòng dịch. Bà Võ Thị Huệ - Phó trưởng Trạm Y tế Bình Thạnh Đông cho biết: “Định kỳ hằng tháng và khi xảy ra ổ dịch SXH trên địa bàn, chúng tôi huy động lực lượng ra quân diệt lăng quăng, phun hóa chất xử lý sớm và triệt để ổ dịch. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện biện pháp phòng bệnh tại gia đình, nhờ vậy các ổ dịch sau khi xử lý đều không phát sinh ca mới”.
Xã Bình Thạnh Đông được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chọn triển khai thực hiện các hoạt động can thiệp của dự án “Xây dựng công cụ dự báo thân thiện người dùng trong phòng, chống SXH Dengue tại Việt Nam”. Dự án được thực hiện trong tháng 10/2025 tại 8/16 ấp trên địa bàn xã. Theo đó, ngành y tế điều tra mật độ lăng quăng trước và sau khi thực hiện chiến dịch; thành lập đội cộng tác viên tham gia chiến dịch; tập huấn cho cộng tác viên. Địa phương huy động gần 100 người, tổ chức 2 đợt ra quân chiến dịch diệt lăng quăng tại nhà dân loại bỏ lăng quăng, bọ gậy kết hợp tuyên truyền phòng, chống SXH tại gia đình.
Anh Lê Sanh Tồn - Ban Nhân dân ấp Bình Tây 2 cho biết: “Tham gia cùng đoàn thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng, tôi hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm biện pháp vệ sinh môi trường, loại bỏ dụng cụ chứa nước trong và xung quanh nhà, thả cá lia thia hay cá bảy màu vào lu, khạp chứa nước”. Không chỉ kết hợp tuyên truyền trong buổi ra quân, các biện pháp phòng bệnh còn được xã đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống đài truyền thanh, trang Fanpage của xã, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức và hành động của người dân trong công tác phòng, chống SXH với phương châm “Không có lăng quăng, không có SXH”.
Ông Ngô Văn Phình, ngụ ấp Hiệp Hòa chia sẻ: “Qua các thông tin tuyên truyền, gia đình tôi thường xuyên kiểm tra, diệt lăng quăng, bọ gậy trong những nơi nước đọng, vật chứa nước, lu, khạp, dọn vệ sinh môi trường xung quanh nơi sinh sống”.
SXH không còn là căn bệnh xa lạ với chúng ta nhưng có thể dẫn đến tử vong nếu bệnh nhân không được điều trị kịp thời và đúng cách. Dịch SXH có tốc độ lây truyền cao nhất vào giai đoạn trong và sau mùa mưa, do vậy, cùng với sự vào cuộc của ngành y tế, chính quyền địa phương, mỗi người dân cần tích cực diệt muỗi, diệt lăng quăng, tự phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này, không để ảnh hưởng đến tính mạng bản thân, gia đình và cộng đồng. Với tinh thần “Mỗi người dân là một chiến sĩ trong phòng, chống SXH” góp phần ngăn chặn, giảm thiểu số ca mắc, không để bùng phát dịch bệnh.
THANH THANH