Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: Thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

29/10/2018 - 07:25

 - Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) của tỉnh ngày càng có chiều sâu và đi vào thực chất, góp phần không nhỏ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).Qua đó, đã huy động các nguồn lực của toàn xã hội tham gia các hoạt động sáng tạo và xây dựng đời sống VH, nâng cao dần mức hưởng thụ VH của nhân dân (ND), góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương ngày càng phát triển.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Khánh Hiệp, thời gian quan, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp tiếp tục triển khai đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp ND trong việc thực hiện nếp sống văn minh, XD Quy ước khóm, ấp VH, ứng xử lịch sự trong giao tiếp, chấp hành kỷ cương xã hội, tuyên truyền các tiêu chí về xây dựng gia đình VH, khóm, ấp VH; xã VH nông thôn mới; phường, thị trấn văn minh đô thị... Qua đó, các quy định, quy tắc và chuẩn mực VH dần thấm sâu vào người dân và cộng đồng dân cư, từng bước hình thành lối sống VH, nếp sống văn minh trong ND. Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, gắn phong trào với việc xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Từ đó, góp phần làm cho phong trào ngày càng khởi sắc và phát huy hiệu quả.

Trong thực hiện phong trào, BCĐ đặc biệt chú trọng và coi phong trào XD gia đình VH là nền tảng nên đã đề ra các tiêu chí phù hợp với điều kiện KT, đặc điểm VH-XH từng địa phương. Bằng nhiều phương thức từ tuyên truyền vận động đến thực hiện các mô hình giảm nghèo, tăng gia sản xuất. Kết hợp các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước tại địa phương, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh đã không ngừng được phát huy và mở rộng, ngày càng được các tầng lớp ND nhiệt tình hưởng ứng. Minh chứng rõ nét là số hộ, số khu dân cư đạt VH tăng lên hàng năm. Đến nay, toàn tỉnh có 503.726 hộ gia đình VH (đạt 93,24% so với tổng số hộ), 861 khóm, ấp VH (đạt 96,95% so tổng số ấp), 10 xã đạt chuẩn VH (đạt 8,4% tổng số xã), 44 xã đạt chuẩn VH nông thôn mới (đạt 36,97%), 12 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (đạt 32, 43%). Bên cạnh đó, các hoạt động, phong trào nâng cao đời sống tinh thần góp phần tạo môi trường VH ở các cơ sở được đẩy mạnh. Phong trào VH- văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia. Việc xây dựng thiết chế VH cơ sở đã được tập trung chú trọng với phương châm “Nhà nước và ND cùng làm” nên đã huy động ND đóng góp tiền, công XD các nhà sinh hoạt cộng đồng được duy trì hoạt động tương đối hiệu quả, phục vụ cho sinh hoạt người dân ở khu dân cư.

Phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng thực chất và có chiều sâu, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân

Phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng thực chất và có chiều sâu, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân

Thời gian gần đây, thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM), phong trào TDĐKXDĐSVH còn triển khai một số mô hình gần gũi thiết thực với đời sống hàng ngày của người dân, phù hợp với tiêu chí NTM, như: làm cột cờ, hàng rào, trồng hoa kiểng trước nhà, giữ gìn vệ sinh… Ngoài ra, còn vận động người dân tích cực tham gia các phong trào chung, mang tính cộng đồng như hiến đất làm đường, đóng góp hàng chục ngàn ngày công lao động… để thực hiện các hoạt động cất, sửa nhà, cầu, đường, nhà sinh hoạt cộng đồng… Qua đó, góp phần cùng Đảng, chính quyền XDNTM hiệu quả trong giai đoạn khó khăn về nguồn vốn đầu tư. Những tháng đầu năm 2018, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh đã công nhận xã đạt chuẩn VH NTM đối với các xã: Bình Mỹ, Khánh Hòa (Châu Phú); Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân, Hội An, Hoàn An (Chợ Mới); Thới Sơn (Tịnh Biên). Công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, gồm: phường Long Thạnh (TX. Tân Châu), thị trấn Phú Hòa (Thoại Sơn). Tổ chức phúc tra danh hiệu xã VHNTM tại 5 xã; danh hiệu phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị tại 3 phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Thực hiện khảo sát “Điểm sáng văn hóa biên giới năm 2018” tại 14 xã, phường thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ tăng gia sản xuất, tạo lập cuộc sống gia đình ngày càng vững vàng, chung tay XD quê hương ngày càng khởi sắc, phong trào TDĐKXDĐSVH còn là sợi dây thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, tương thân tương ái. 9 tháng của năm 2018, Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh (trừ cấp tỉnh) đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền được trên 136 tỷ đồng. Từ số tiền vận động được, Ban Thường trực UBMTTQVN và Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã chi trên 133 tỷ đồng để cất mới 1.300 căn, sửa chữa 372 căn nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà cho hơn 202.000 lượt hộ nghèo, với số tiền trên 55 tỷ đồng; trợ giúp khó khăn đột xuất cho hơn 30.000 trường hợp, với số tiền trên 7,3 tỷ đồng; trợ giúp học hành, hỗ trợ khám bệnh, trợ giúp sản xuất gần 23.000 trường hợp, với số tiền gần 5 tỷ đồng; thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội trên 18 tỷ đồng.

Thời gian tới, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp tiếp tục củng cố, nâng chất và giữ vững các danh hiệu VH đã được công nhận. Tập trung công tác phúc tra danh hiệu xã đạt chuẩn VH NTM và phương đạt chuẩn văn minh đô thị tại các địa phương trong tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với thực hiện Chương trình XDNTM, đô thị văn minh để từng bước nâng cao cuộc sống người dân, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương.

THU THẢO

 

Liên kết hữu ích