Phụ nữ Châu Phú học tập Bác

15/05/2025 - 07:00

 - Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Phú không ngừng nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Học tập Bác thông qua những việc làm thiết thực

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đến phụ nữ. Người khẳng định: “Giang sơn gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ”. Đây không chỉ là lời động viên, tôn vinh vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, mà còn là nguồn cổ vũ lớn lao để phụ nữ cả nước nỗ lực vươn lên, rèn luyện, tu dưỡng.

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Phú Phan Thị Xuân Mai cho biết: “Trong những năm qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung xuyên suốt trong phong trào phụ nữ huyện. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi hội định kỳ, cuộc thi tìm hiểu, mô hình tiêu biểu… đã đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào từng lĩnh vực của đời sống hội viên, phụ nữ”.

Không chỉ dừng ở việc tuyên truyền, vận động, các cấp Hội LHPN huyện Châu Phú đặc biệt chú trọng cụ thể hóa nội dung học tập Bác thông qua mô hình, phong trào gần gũi, gắn liền với đời sống của hội viên, phụ nữ, như: Tổ hùn vốn tiết kiệm xoay vòng; tổ tương trợ mua bảo hiểm y tế; tiết kiệm 5.000 đồng/tháng; tập thể dục theo gương Bác... Học Bác từ những việc nhỏ nhất, nhiều chị em phụ nữ ở Châu Phú lan tỏa tinh thần tiết kiệm, sống giản dị, nhân ái. Điển hình như mô hình “Ống heo tiết kiệm” ở ấp Long Hòa (xã Ô Long Vĩ), khuyến khích hội viên rèn tính tiết kiệm. Trong năm 2024, các thành viên tiết kiệm hơn 41 triệu đồng, bổ sung vào nguồn vốn mua bán nhỏ, trang trải học phí cho con, mua bảo hiểm y tế gia đình...

Ngoài ra, tại các xã còn có mô hình “Tổ Phụ nữ thu gom phế liệu san sẻ yêu thương”, được triển khai hiệu quả, kết hợp giữa ý thức bảo vệ môi trường với tinh thần tương trợ lẫn nhau. Mô hình do Hội LHPN thị trấn Cái Dầu thực hiện từ năm 2023, phát động người dân thu gom phế liệu, tạo nguồn thu hỗ trợ khó khăn đột xuất, mua thẻ bảo hiểm y tế tặng hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hoặc mua đồ dùng học tập tặng con của hội viên phụ nữ nghèo. Đến nay, mô hình đã được hội LHPN các cấp nhân rộng thực hiện. Ngoài ra, năm 2024, Hội LHPN huyện Châu Phú phối hợp UBMTTQVN huyện, Huyện đoàn tổ chức “Bữa sáng yêu thương” tại 7 điểm trường trên địa bàn, với 1.774 suất ăn. Những phần cơm nóng được phục vụ tận tay học sinh, như trao gửi yêu thương, chia sẻ khó khăn, động viên các em phấn đấu học tập tốt.

Hoạt động tuyên truyền rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”  tạo nên chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của phụ nữ. Không chỉ chăm lo đời sống gia đình, nhiều hội viên tham gia phát triển kinh tế địa phương, xây dựng nông thôn mới. Trong công tác xã hội, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ trở thành điển hình tiêu biểu, tích cực tham gia hỗ trợ, chăm lo cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi… Những hoạt động này thể hiện tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái” - một trong những giá trị cốt lõi của việc học tập và làm theo Bác.

Từ thực tiễn hoạt động, Hội LHPN huyện Châu Phú xác định, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả bền vững, các cấp hội sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp triển khai, phù hợp với từng nhóm đối tượng hội viên. Việc học Bác phải gắn liền với cuộc sống hàng ngày, từ cách ăn nói, ứng xử, sinh hoạt, đến cách làm kinh tế, nuôi dạy con cái, giải quyết mâu thuẫn trong gia đình... Do đó, phụ nữ huyện Châu Phú sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới, ra sức rèn luyện đạo đức, lối sống. Mỗi cán bộ hội cần nêu cao vai trò nòng cốt, đi đầu trong học tập Bác, lấy hành động làm minh chứng, lấy hiệu quả làm thước đo.

MỸ LINH