Phụ nữ Vĩnh Phú năng động, sáng tạo

29/03/2022 - 06:53

 - Phát huy truyền thống tốt đẹp, phụ nữ xã Vĩnh Phú (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Vĩnh Phú không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các ngành, đoàn thể, khẳng định vai trò nòng cốt, dẫn dắt phong trào phụ nữ ở địa phương ngày càng phát triển. Trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, lực lượng lao động nữ tích cực học tập nâng cao kiến thức về khuyến nông, khuyến ngư, tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương thông qua các mô hình sản xuất, như: “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, mô hình trồng lúa chất lượng cao, trồng nấm rơm, rau màu, chăn nuôi heo trong đệm lót sinh học, cá, nuôi lươn, ếch trong bể bạt, trong lồng vèo...

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội LHPN xã tổ chức 35 buổi tuyên truyền, hướng dẫn 1.435 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ về 8 tiêu chí của cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ, các chi hội đã tuyên truyền, vận động, giúp đỡ thêm 21 hộ đạt gia đình "5 không 3 sạch", trong đó có 5 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều (vượt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội). Đến nay, đã có 2.067/2.158 hộ đạt gia đình văn hóa và gia đình 5 không, 3 sạch, đạt 96% (trong đó có 1.402 hộ hội viên, đạt 86%). Đồng thời, Hội LHPN xã thành lập và ra mắt mô hình “3 sạch, xây dựng nông thôn mới” tại ấp Trung Phú 2 với 115 hộ.

Hội viên hăng hái tham gia hoạt động vì cộng đồng

Hội LHPN xã đã tập trung thực hiện công trình phụ nữ đăng ký với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện tuyến đường hoa, tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi ny-lon, giúp vốn hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình… Hội đã triển khai trong toàn thể cán bộ, hội viên các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Hội LHPN xã tích cực vận động hội viên tham gia tiết kiệm qua hình thức, như: Mô hình “Nuôi heo đất” 24 tổ (với 380 thành viên) hàng năm tiết kiệm hơn 68 triệu đồng; tổ “Tương trợ bảo hiểm y tế” 16 tổ với 162 thành viên. Qua đó, hội đã trao 40 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, hỗ trợ 30 thẻ bảo hiểm y tế xoay vòng cho chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn và cho vay vốn mua bán nhỏ 10 chị với số tiền 30 triệu đồng, từ nguồn bỏ ống heo tiết kiệm.

Cùng với đó, Hội LHPN xã đa dạng hóa các mô hình thu hút, tập hợp hội viên thông qua hoạt động của tổ/nhóm/câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao rèn luyện sức khỏe. Đến nay, hội thành lập và duy trì sinh hoạt nhiều câu lạc bộ, mô hình, tổ phụ nữ giúp giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ.

5 năm qua, Hội LHPN xã Vĩnh Phú còn vận động gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, góp phần hỗ trợ 1.137 phần quà, 3 xe lăn, 30 bảo hiểm y tế cho 1.253 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn với tổng trị giá trên 218 triệu đồng. Đồng thời, tặng học bổng, khen thưởng cho 150 học sinh là con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn hiếu học với số tiền 59 triệu đồng.

Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Phú Trần Thị Mân cho hay: “Năm 2021, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Hội LHPN xã phối hợp các, ngành, đoàn thể thực hiện “Gian hàng 0 đồng” và “Chuyến xe 0 đồng” với tổng số tiền và hiện vật trên 1 tỷ đồng. Qua đó đã hỗ trợ 3.481 lượt hộ dân là đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn xã.

Hội còn tích cực vận động hội viên "giải cứu" nông sản cho nông dân, cụ thể: 300kg bắp, 3.000kg dưa leo, 2.000kg chanh, 200kg sả, 5.000 trứng vịt… với tổng trị giá hơn 78 triệu đồng”. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ phụ nữ nghèo đạt được nhiều thành tích, góp phần nâng cao nhận thức, cải thiện điều kiện sống cho mỗi gia đình hội viên, cùng nhau vun đắp hạnh phúc gia đình, tạo sự đoàn kết, “Tương thân tương ái” giữa các thành viên.

Thành quả trên là kết quả của sự đoàn kết, đổi mới tư duy, chủ động, sáng tạo của Hội LHPN xã Vĩnh Phú. Trong đó, người lãnh đạo có vai trò then chốt, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, định hướng của hội phụ nữ cấp trên và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên phụ nữ.

PHƯƠNG LAN

 

Liên kết hữu ích