Phú Tân khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc ca dương tính với SARS-CoV-2, người về từ TP. Hồ Chí Minh

08/07/2021 - 16:19

 - Chiều 8-7, UBND huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) có báo cáo nhanh và chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính là ông N.V.B (sinh năm 1982, ngụ ấp Phú Đông, xã Phú Long, huyện Phú Tân); địa chỉ tạm trú tại: số nhà 13, khu dân Bình Điền, phường 7, quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 5-7, ông N.V.B từ TP. Hồ Chí Minh về xã Phú Long bằng phương tiện xe máy. Đến 13 giờ cùng ngày, ông B. về tới địa phận bến phà An Hòa – Chợ Vàm, có thực hiện khai báo y tế và đo thân nhiệt tại chốt kiểm soát.

Lực lượng kiểm soát hướng dẫn ông B. tiếp tục về khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Phú Long và được địa phương chuyển thực hiện cách ly tập trung tại Khu cách ly xã Phú Lâm. Kết quả xét nghiệm ông B. dương tính với SARS-CoV-2.

Qua điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ông B. gồm: lực lượng chốt trực kiểm soát tại phà An Hòa - Chợ Vàm; lực lượng làm nhiệm vụ tại Trạm Y tế xã Phú Long để đưa đi cách ly cùng với người và tài xế.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Phú Tân đang chỉ đạo lực lượng công an, quân sự tiếp tục truy vết, rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với đối tượng F1, F2, F3, kể cả các trường hợp trong khu cách ly tập trung và tiến hành test nhanh. Đồng thời, cho vệ sinh khử khuẩn toàn bộ khu cách ly tập trung tại xã Phú Lâm.

Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Lê Nguyên Châu cho biết, khu cách ly tập trung Phú Lâm hiện có 145 người; khu 2 ở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện 125 người, là những trường hợp từ huyện An Phú được tỉnh chuyển về và người ở địa phương về từ vùng dịch.

MỸ HẠNH