Phú Tân trợ lực nông dân phát triển sản xuất

09/09/2024 - 00:27

 - Từ quỹ hỗ trợ nông dân các cấp và nguồn vốn ủy thác khác, Hội Nông dân huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tích cực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất - kinh doanh. Nhiều mô hình đã và đang phát huy hiệu quả kinh tế, giúp nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Nông dân phát triển mô hình trồng trầu

Trước đây, gia đình ông Vương Văn Biên (xã Long Hòa) gặp nhiều khó khăn do ít đất canh tác. Với mong muốn cải thiện kinh tế gia đình, ông Biên tìm tòi, học hỏi nhiều nơi, lựa chọn cây trồng phù hợp. Thông qua các buổi sinh hoạt, Hội Nông dân xã Long Hòa đã tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương của huyện về chuyển đổi cây trồng. Trong đó, có việc phát triển mô hình trồng trầu trên diện tích đất vườn tạp kém hiệu quả.

Bên cạnh đó, địa phương còn thành lập Tổ hợp tác trồng trầu, nhằm liên kết nông dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Thấy mô hình tiềm năng, ông Biên mạnh dạn tham gia. Ngoài trao đổi kinh nghiệm trồng trầu, ông Biên cùng các thành viên trong tổ hợp tác được hỗ trợ vay 450 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Từ nguồn vốn này, thành viên trong tổ có điều kiện mở rộng sản xuất, trang bị thêm vật tư, thiết bị để phát triển mô hình.

Đến nay, việc trồng trầu đã mang lại tín hiệu khả quan cho gia đình ông Biên cũng như các hộ nông dân khác trong tổ. Ông Biên cho biết, trồng trầu không khó, ít tốn công chăm sóc. Tuy nhiên, để việc canh tác thuận lợi, phải chọn vùng đất cao, không bị ngập nước, không bị che chắn bởi các loại cây khác. “Với diện tích 1.000m2, gia đình tôi trồng khoảng 600 trụ trầu. Trồng 3 - 4 tháng có thể thu hoạch, cách 15 - 20 ngày tiếp tục hái đợt tiếp theo.

Bình quân 70 - 80 trụ trầu sẽ thu hoạch được 1 muôn (10.000) lá trầu. Giá bán dao động từ 5 - 6 triệu đồng/muôn. Đặc biệt, vào dịp Tết, giá trầu có thể tăng 7 - 10 triệu đồng/muôn. Sau khi trừ chi phí, mỗi tháng gia đình tôi thu về lợi nhuận 15 triệu đồng.  Nếu chăm sóc tốt, sau 3 năm mới trồng lại trụ khác” - ông Biên chia sẻ.

Tại xã Hiệp Xương, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh phối hợp Hội Nông dân huyện Phú Tân, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh An Giang tổ chức giải ngân 600 triệu đồng hỗ trợ dự án “Trồng rau muống lấy hạt” cho 12 nông dân. Tham gia dự án, mỗi nông dân được hỗ trợ vay 50 triệu đồng mua giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuê nhân công trồng rau muống lấy hạt.

Anh Nguyễn Bá Nhẫn cho biết, nguồn vốn này rất thiết thực cho nông dân, bởi hỗ trợ rất kịp thời. “Nếu không tiếp cận được nguồn vốn này, có lẽ gia đình tôi phải vay bên ngoài để xoay sở trong thời điểm khó khăn” - anh Nhẫn chia sẻ.

Có thể thấy, các nguồn vốn hỗ trợ đến tay kịp thời đã giúp đỡ hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển kinh tế; nâng cao quy mô sản xuất. Từ đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn. Đồng thời, tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao…

Đầu năm 2024 đến nay, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, huyện Phú Tân đã hỗ trợ vốn cho 26 hộ, tổng số tiền 830 triệu đồng. Từ nguồn vốn của Trung ương, đã giải ngân 2 dự án cho 25 hộ, tổng số tiền 1,25 tỷ đồng. Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Tân Nguyễn Văn Ẩn cho biết, năm 2022 - 2024, quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã hỗ trợ 7 dự án, 183 hộ, số tiền trên 6,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hội nông dân các cấp phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội cho 3.921 hộ vay, gồm gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên… tổng dư nợ gần 131 tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Tân thực hiện chính sách tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Qua đó, tạo điều kiện cho 140 hộ nông dân tiếp cận nguồn vốn trên 21,7 tỷ đồng, góp phần hạn chế “tín dụng đen” ở nông thôn.

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Phú Tân tăng cường hỗ trợ nông dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi phát triển sản xuất - kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu.

ĐỨC TOÀN